Trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự vụ cháy 3 người tử vong ở Hưng Yên

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Công an tỉnh Hưng Yên trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an, đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân làm rõ vụ cháy khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra vào  đêm 15/3.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 0h20 ngày 16/3, đơn vị nhận được tin báo về việc nhà ông Vương Gia M. (SN 1967, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) đang bị cháy.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 1h30, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để lan sang các nhà xung quanh. Hậu quả: ông M. cùng con trai là cháu Vương Gia Cao T. (SN 2008) tử vong tại hiện trường; bà Đào Thị C. (SN 1967, vợ ông M.) và cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012, cháu ngoại ông M.) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bà C. đã tử vong sau đó còn cháu A. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia - Hà Nội.

Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

MỚI - NÓNG