Trưởng văn phòng Thừa phát bị hàng chục đối tượng côn đồ vây đánh hội đồng

TPO - Đang làm việc tại văn phòng, vị Trưởng văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh (Khánh Hoà) đã bị khoảng 20 đối tượng xông vào vây đánh, phải nhập viện cấp cứu với những vết thương ở vùng đầu, sườn, lưng… 

Chiều 12/10, Công an TP Cam Ranh cho biết đã cử lực lượng điều tra, xử lý vụ việc ông Bùi Hữu Trung (SN 1977, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh, ở đường Hùng Vương, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) bị khoảng 20 đối tượng xông vào văn phòng làm việc hành hung.

Theo nạn nhân, khoảng 16h chiều 10/10, ông Ng.M.Th. (SN 1977, ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cùng khoảng 20 đối tượng đi trên 3 ô tô đến trụ sở Văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh yêu cầu ông Trung phải giao văn phòng hoặc thanh toán tiền do mâu thuẫn từ trước. Sau khi bỏ chạy bất thành, ông Trung cho biết đã bị ông Ng.M.Th. đánh và bị nhóm thanh niên đi cùng xịt hơi cay vào mặt...

Quá trình bị hành hung, ông Trung có điện thoại báo UBND phường Cam Phú và TP Cam Ranh nhưng khi công an phường đến thì sự việc đã kết thúc. Ông Trung được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn.

Trưởng văn phòng Thừa phát bị hàng chục đối tượng côn đồ vây đánh hội đồng ảnh 1 Ông Trung đang phải điều trị tại bệnh viện vì bị côn đồ hành hung. Ảnh CTV

Được biết, do mâu thuẫn từ trước, ông Ng.M.Th. nhiều lần đe dọa ông Trung nên ông này đã gửi đơn tố cáo hành vi đe dọa tới Công an tỉnh Khánh Hòa, Sở Tư pháp Khánh Hòa, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Công an tỉnh Lâm Đồng trước khi xảy ra vụ việc.

Sau khi bị hành hung, ông Trung cũng đã báo cáo UBND TP Cam Ranh, UBND phường Cam Phú, Công an tỉnh Khánh Hòa.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.