Truy đuổi kẻ trộm gương ô tô, hai người dân bị đâm gục giữa đường

TPO - Phát hiện một đối tượng bẻ gương ô tô, 2 người dân đã truy đuổi để bắt giữ. Tuy nhiên, cả 2 người truy đuổi bị trộm đâm nằm gục giữa đường.

Tối ngày 27/4, Công an TX.Thuận An, Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Phúc Thạnh (29 tuổi, ngụ KP. Khánh Lộc , phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên). Thạnh bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Công an cho hay, vào giữa trưa cùng ngày, chủ ô tô hiệu Toyota Inova biển số 61A - 539.13 đang đậu xe trước nhà, phía ngoài đường ĐT 743, đoạn qua KP.Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An. Lúc này, Thạnh đi bộ đến gần ô tô, lợi dụng đường vắng người nên đã ra tay bẻ gãy gương chiếu hậu.

Truy đuổi kẻ trộm gương ô tô, hai người dân bị đâm gục giữa đường ảnh 1 Trần Phúc Thạnh tại cơ quan công an

Trong lúc đang bẻ gương, chị Thư (chủ ô tô) đã phát hiện nên tri hô người dân đến vây bắt, Thạnh ôm gương bỏ chạy. Khi chạy được một đoạn, chị Thư đã vội giật lấy tài sản, thì Thạnh rút dao bấm ra đâm, nhưng chị Thư né tránh được.

Phát hiện sự việc,  anh Trần Minh Tâm (32 tuổi) và Lê Hữu Linh (28 tuổi, đều ngụ Bình Dương) chạy ra truy bắt thì bị Thạnh đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến cả cả hai gục xuống đường. Gây án xong, Thạnh bỏ chạy thì bị người dân vây bắt giao cho cơ quan công an. Anh Tâm và anh Linh được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát dao trên cơ thể.

Truy đuổi kẻ trộm gương ô tô, hai người dân bị đâm gục giữa đường ảnh 2 Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Tại cơ quan công an, Thạnh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và ăn nhậu nên đã thuê xe ôm chở đến khu vực Khu công nghiệp Đại Đăng để trộm 1 chiếc gương ô tô, sau đó tiếp tục thuê xe ôm đến phường Bình Chuẩn để trộm gương thì bị bắt.

Được biết, Thạnh có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.