Truy nã 2 đối tượng cho vay nặng lãi lên tới 328%/ năm

Hai đối tượng Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp
Hai đối tượng Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp
TPO - Ngày 17/5, Công an TP.Thanh Hóa cho biết vừa ra Quyết định truy nã đối với Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp (đều SN 1981, ở TP.Hải Phòng) bị khởi tố về tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an TP.Thanh Hóa đã triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi "núp bóng" Công ty tài chính Tín Nghĩa.

Tính đến ngày 25/4/2019, Công an TP.Thanh Hóa đã điều tra, mở rộng và khởi tố 21 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong đó có Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp, nhưng 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp là 2 trong 4 đối tượng cầm đầu tổ chức ‘tín dụng đen’ Tín nghĩa, Hải Phòng. Các đối tượng này có vai trò chỉ đạo, hiếm khi lộ diện ngay cả đối với nhân viên trong công ty.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ tổ chức ‘tín dụng đen’ Tín nghĩa Hải Phòng đã phát triển, mở rộng trên 50 chi nhánh trên địa bàn khắp cả nước. Bề ngoài của các chi nhánh này là phòng bán vé máy bay, Cty dịch vụ tài chính, cho thuê xe… nhưng hoạt động của chúng là chuyên cho vay lãi với mức lãi suất từ 5.000 - 9.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương từ 182,5% - 328%/ năm). 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.