Truy nã 5 đối tượng trong vụ vận chuyển vàng trái phép

3 trong số đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung, Phạm Tấn Lộc (từ trái sang phải)
3 trong số đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung, Phạm Tấn Lộc (từ trái sang phải)
TP - Liên quan vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới. Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, khởi tố bổ sung thêm 2 bị can.

Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 51 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang).

Cơ quan điều tra cũng truy nã 2 bị can nói trên, cùng Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Võ Văn Trung (40 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Trong chiều 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khám xét đồng loạt 15 địa điểm gồm nơi ở, phủ thờ, cơ sở kinh doanh của các đối tượng. Qua đó, thu giữ được các tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án, để tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".