Truy nã 9X trong vụ nổ súng hỗn chiến ở Hoàng Mai

Đối tượng Tùng.
Đối tượng Tùng.
TPO - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong vụ nổ súng bắn người trên địa bàn.

Trước đó, vào năm 2019, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên nhóm Lê Anh Sơn (trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai) đã xảy ra xô xát với gia đình ông N.T (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) tại xưởng in trên phố Trần Hòa, phường Định Công.

Lúc này, Sơn dùng súng bắn về phía ông T, sau đó cả nhóm lao vào hỗn chiến còn Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1990, trú tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông T. rồi lên xe ô tô bỏ chạy. Ông T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết khởi tố bị can đối với Lê Anh Sơn, Nguyễn Mạnh Tùng về tội "Giết người". Tuy nhiên Nguyễn Mạnh Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị truy nã.

Cơ quan Công an cũng yêu cầu đối tượng Tùng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, đồng thời người dân phát hiện đối tượng này có thể báo ngay cho cơ quan Công an.

MỚI - NÓNG