Truy nã một cựu trưởng phòng Ngân hàng Đông Á

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã bị can Nguyễn Huỳnh Đăng, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang thụ lý điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á. 

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 9/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã bị can Nguyễn Huỳnh Đăng - nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á.

Theo đó, ông Nguyễn Huỳnh Đăng (SN 1971, ở quận 2, TPHCM) bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 – Bộ luật Hình sự năm 1999.
Truy nã một cựu trưởng phòng Ngân hàng Đông Á ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Huỳnh Đăng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Cơ quan điều tra Bộ Công an thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 10, C46); Địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 069.2322621.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.