Truy nã nữ nhân viên ngân hàng tuyên bố 'vỡ nợ' hơn 173 tỷ đồng

Nhà bà Lê Thị Thương thời điểm công bố vỡ nợ
Nhà bà Lê Thị Thương thời điểm công bố vỡ nợ
TPO - Liên quan đến vụ "Nữ nhân viên ngân hàng công bố "vỡ nợ" hàng trăm tỷ đồng" mà Tiền Phong đã phản ánh, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã đối với Lê Thị Thương.  

Ngày 3/9, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thương (SN 1988, tổ 8, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, từ cuối năm 2018 đến tháng 5/2020 lợi dụng tư cách nhân viên hợp đồng có thời hạn tại một ngân hàng chi nhánh ở tỉnh Gia  Lai, Thương đưa ra thông tin cần vay tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn (tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, tháng 6/2020, Thương làm đơn trình báo công an về việc đã mượn nợ với số tiền hơn 173 tỷ đồng nhưng "không có khả năng chi trả", sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến nay Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 12 đơn tố cáo của các cá nhân cho Thương vay mượn với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng. Cũng trong ngày hôm nay 3/9, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đối với Thương.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.