Truy tìm nhóm đối tượng phao tin vỡ đập Sông Tranh

Hồ thủy điện Sông Tranh 2, ảnh chụp sáng 7/11. Ảnh H. Văn
Hồ thủy điện Sông Tranh 2, ảnh chụp sáng 7/11. Ảnh H. Văn
TPO - Lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm nhóm đối tượng đã phao tin thất thiệt việc vỡ thủy điện Sông Tranh 2 khiến người dân hoảng loạn tháo chạy.

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, lực lượng công an đang truy tìm nhóm đối tượng đã tung tin thất thiệt việc vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) khiến người dân hoảng loạn vào sáng qua 6/11.

“Giữa mưa bão khi tất cả đang huy động tổng lực giúp người dân khắc phục thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn người bị vùi lấp. Người dân đang gồng mình gánh nạn mưa bão mà đối tượng tung tin thất thiệt khiến dân hoảng loạn. Đối tượng này cần được nghiêm trị” – ông Tuấn nói.

Truy tìm nhóm đối tượng phao tin vỡ đập Sông Tranh ảnh 1

Dân hoảng loạn tháo chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 sáng ngày 6/11.

Trước đó, sáng 6/11, người dân huyện miền núi Bắc Trà My hoảng loạn tháo chạy lên núi, về trụ sở huyện và những nơi cao ráo vì nghe tin vỡ đập thủy điện. Ngay sau đó thông tin được cơ quan chức năng khẳng định chỉ là tin đồn thất thiệt, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn, vận hành bình thường.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.