'Tú bà' cầm đầu đường dây mại dâm hạng sang ở Sài Gòn khai gì?

"Tú bà" Nguyễn Thị Thuý Hằng tại công an.
"Tú bà" Nguyễn Thị Thuý Hằng tại công an.
TPO - Từng làm nhân viên tại quán bar và quen nhiều nữ tiếp viên ở Sài Gòn, Hằng bỏ nghề rồi rủ rê các cô gái tham gia đường dây gái gọi do mình cầm đầu.

Ngày 27/11, công an quận 7, TPHCM cho biết, đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý đường dây mại dâm hoạt động trên địa bàn vừa bị triệt phá do Nguyễn Thị Thuý Hằng (SN 1990, quê Tiền Giang) cầm đầu.

Bước đầu, Thuý khai trước đây từng làm nhân viên quán bar trên đường Hùng Vương (quận 5, TPHCM), có mối quan hệ với một số nhân viên nữ nên đã thiết lập đường dây gái gọi do y cầm đầu.

Sau thời gian theo dõi, tối 25/12, đội cảnh sát hình sự công an quận 7 cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Phạm Hữu Lầu, quận 7 và phát hiện bắt quả tang Hằng đang có hành vi môi giới mại dâm.

Kiểm tra tại các phòng khác của khách sạn, công an phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua sự môi giới của Hằng nên đã đưa về công an làm việc.

'Tú bà' cầm đầu đường dây mại dâm hạng sang ở Sài Gòn khai gì? ảnh 1 Ba cô gái trong đường dây bán dâm bị bắt quả tang đán dâm tại khách sạn.

Qua khai thác, Hằng khai vào khoảng 10h cùng ngày, một người đàn ông gọi điện yêu cầu “điều hàng” tới khách sạn để mua bán dâm với giá từ 3 triệu đồng/lần, nếu đi tour 3 ngày với giá 10 triệu đồng.

Sau khi khách đồng ý, 18h tối 25/12, Hằng điều 3 gái bán dâm đến khách sạn trên đường Phạm Hữu Lầu với giá 3 triệu đồng/lần. Mỗi lần bán dâm, các cô gái phải chung lại cho Hằng 20% và số tiền chênh lệch do Hằng thoả thuận với khách.

Trong lúc các cô gái đang bán dâm cho khách thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Qua kiểm tra, công an xác định 2 trong 3 cô gái bán dâm có kết quả dương tính với ma tuý.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc và mời những người liên quan đến làm việc.

MỚI - NÓNG