Tử hình 2 kẻ sát hại nam sinh chạy Grab

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
TPO - Ngày 7/10, Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Trường (SN 2000, cùng ở Văn Chấn, Yên Bái) bị TAND TP Hà Nội phạt tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo truy tố, ngày 20/9/2019, Giáp rủ Trường xuống Hà Nội chơi game online. Được 6 ngày, do hết tiền nên cả 2 bàn cách lừa người lái xe ôm đến nơi vắng vẻ rồi dùng dao tấn công để cướp tài sản. Giáp còn chỉ đạo Trường, nếu nạn nhân chống trả phải giết chết.

Tối 26/9/2019, các đối tượng ra bến xe Mỹ Đình thuê anh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa) chở về khu vực phường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) với giá 60.000 đồng. Trên đường, xe máy Exciter của anh Sang chết máy nên phải dừng lại kiểm tra. Lợi dụng cơ hội này, Giáp lấy dao bấm đưa cho Trường để ra tay nhưng Trường từ chối, nói: “Anh làm đi”.

Lập tức, Giáp dùng dao đâm vào gáy anh Sang, buộc anh buông xe bỏ chạy. Không dừng lại, bị can này đuổi theo đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, 2 đối tượng điều khiển chiếc xe cướp được về thẳng Yên Bái, trên đường đã bỏ đi một số tang vật như con dao gây án; điện thoại, biển số xe của nạn nhân… Đến ngày 1/10/2019, Giáp và Trường bị công an bắt giữ.

Được biết, anh Nguyễn Cao Sang là sinh viên trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội và có chạy xem ôm Grab để thêm thu nhập. Khi nhận chở Giáp và Trường, anh Sang đã chụp ảnh 2 đối tượng rồi gửi về cho bạn cùng phòng của mình, nói phải đưa khách lên Cổ Nhuế và dặn: “Có gì báo công an nhé”.

Tại tòa, bị cáo Trường khai, lúc gây án đã không dám cầm dao và nói với Giáp: “Anh cầm đi” rồi sau đó có can ngăn Giáp, nói nên dừng lại.

Ngược lại, Giáp khai Trường không phản ứng hoặc can ngăn gì. Về hoàn cảnh gia đình, Giáp cho biết bố mẹ bị cáo bỏ nhau khi bị cáo mới lên 9 tuổi, anh em Giáp về ở với ông bà và bác.

Trong khi đó, bị cáo Trường cho hay có mẹ đang ở Trung Quốc còn em trai phải vào trại giáo dưỡng vì: “Thấy bảo trộm cắp nhiều nên gia đình xin cho đi”.

Được nói lời sau cùng, cả 2 bị cáo khẳng định rất hối hận vì hành vi của mình, mong tòa cho thêm một cơ hội làm người. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử khẳng định các bị cáo đã phạm tội giết người một cách quyết liệt, có tính côn đồ nên không thể cải tạo và phải loại bỏ khỏi xã hội.

MỚI - NÓNG