Tử hình 2 thanh niên giết người chỉ vì lời than vãn bâng quơ

TPO - Chỉ vì lời than vãn bâng quơ trong bàn nhậu, không nhằm vào mục đích gì nhưng bị cáo Sáng nghĩ là bị hại đang nói mình nên đã rủ bị cáo Bảo cùng đi đánh dằn mặt. Hậu quả, khiến nạn nhân tử vong.
Tử hình 2 thanh niên giết người chỉ vì lời than vãn bâng quơ ảnh 1

Bị cáo Sáng (áo thun trắng) và bị cáo Bảo tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Ngày 22/7, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Lê Hoàng Bảo (21 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2012, Sáng và Nguyễn Văn Tiến (36 tuổi) cùng chấp hành án tại Trại giam Định Thành nên quen biết nhau. Đến năm 2018, cả hai chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương.

Khoảng 18h30 ngày 14/1, Sáng đến nhậu cùng nhóm bạn trong đó có Tiến và Hồ Hoàng Anh tại một quán lề đường trên đường Phạm Ngũ Lão (khu vực phường An Hoà, quận Ninh Kiều).

Tình cờ gặp nhau nên Sáng và Tiến cùng tâm sự về cuộc sống sau khi ra tù. Lúc này, Tiến than vãn “Mình mới ở tù về anh em khinh rẻ quá, mấy anh em ở đường Mậu Thân cũng khinh mình nữa”. Do nhà Sáng ở đường Mậu Thân nên bị cáo cho rằng Tiến đang nói mình, rồi tức giận nảy sinh ý định đánh Tiến.

Ngồi được một lúc thì Sáng về trước, mục đích là tìm người đánh Tiến cho hả giận. Sau đó, y đến nhà trọ của Bảo rủ bị cáo này cùng đi đánh dằn mặt bị hại. Bảo đồng ý, rồi cả 2 đem theo gậy ba khúc, lưỡi kéo cùng nhau quay trở lại chỗ Tiến nhậu.

Chở Sáng đến nơi, Bảo điều khiển xe máy tông vào bàn nhậu nhưng không trúng ai. Sau đó cả 2 liền xuống xe, Bảo cầm kéo đâm nhiều nhát vào người Tiến; Sáng cầm gậy ba khúc đánh liên tục vào người Hoàng Anh. Bị đánh bất ngờ cả nhóm bỏ chạy. Gây án xong, 2 bị cáo rời khỏi hiện trường, ném hung khí xuống sông phi tang.

Bị hại được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng cho nên đã tử vong sau đó. Đến 2h50 ngày 16/1/2019, Sáng đến cơ quan công an đầu thú, cùng này Bảo cũng bị bắt.

Theo kết quả giám định kết luận, Tiến tử vong do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt thủng tim do vật sắc nhọn gây ra.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, mặc dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng để thỏa mãn cơn tức giận nhất thời chỉ qua một câu nói than vãn bâng quơ của bị hại, mà 2 bị cáo đã rủ nhau đánh dằn mặt, rồi dẫn đến cái chết cho bị hại.

Hành vi mang tính chất côn đồ, xem thườn pháp luật của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sáng và Bảo mức án tử hình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.