Tử hình kẻ sát hại ‘tình địch’

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Trương Thái Nguyên về trại giam sau khi bị tuyên án tử hình. Ảnh: Tân Châu
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Trương Thái Nguyên về trại giam sau khi bị tuyên án tử hình. Ảnh: Tân Châu
TPO - Phát hiện người yêu có tình cảm với người khác,  Nguyên nổi cơn ghen rồi dùng dao sát hại tình địch. 

Ngày 17/5, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt tử hình bị cáo Trương Thái Nguyên (SN 1995, cư ngụ quận 2, TPHCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyên và chị Ngô Tuyết Duyên có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2013 tại quê nhà tỉnh Bạc Liêu. Tháng 3/2018, Nguyên và Chị Duyên lên Sài Gòn làm chung công ty ở quận 4, thuê nhà chung sống như vợ chồng tại Quận 2.

Tử hình kẻ sát hại ‘tình địch’ ảnh 1 Bị cáo Trương Thái Nguyên. Ảnh: Tân Châu

Nguyên đọc tin nhắn trên zalo của chị Duyên phát hiện Duyên có quan hệ tình cảm với anh Huỳnh Loan Em (cùng làm chung Cty) nên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 26/6/2018, Nguyên mua một con dao rồi đến nơi anh Loan Em làm việc. Khi gặp anh Loan Em, Nguyên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ anh này làm mũi dao gãy rơi xuống nền đất. Nguyên nhặt lưỡi dao lên tiếp tục đâm thì được mọi người xung quanh can ngăn lại.

Sau đó, dù anh Loan Em bỏ chạy, Nguyên vẫn tiếp tục đuổi theo đâm đâm nhiều nhát làm anh Loan Em ngã gục tại chỗ, tử vong.  Chị Duyên đến can ngăn cũng bị Nguyên dùng dao kề vào cổ gây thương tích nhẹ. Nguyên bị bắt liền ngay sau đó.

MỚI - NÓNG