Tử hình nữ bị cáo giấu 8kg ma tuý trong hộp đồ chơi xếp hình

Nữ bị cáo Nguyễn Hàn Ni tại tòa ngày 25/2.
Nữ bị cáo Nguyễn Hàn Ni tại tòa ngày 25/2.
TPO - Khi kiểm tra 16 hộp đồ chơi xếp hình, công an phát hiện gần 8kg ma túy cất giấu trong số đồ chơi trẻ em này.

Ngày 25/2, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, chiều 1/7/2019, tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng kiểm tra 16 hộp đồ chơi xếp hình trên xe buýt từ Campuchia về Việt Nam, phát hiện 16 hộp đồ chơi này chứa gần 8kg ma túy.

Tài xế xe buýt khai nhận sáng 17/7/2019, có 1 phụ nữ (không rõ lai lịch) đến phòng vé xe buýt tại Thành phố Phnom Pênh (Campuchia) ký gửi 3 bịch ni lông màu vàng về Việt Nam. Nhân viên công ty xe buýt giao lại để tài xế mang 3 bịch ni lông này chuyển về phòng vé của công ty xe buýt tại TPHCM.

Ngày 17/7/2019, khi Nguyễn Hằng Ni đến công ty xe buýt ở TPHCM, để nhận 16 thùng hàng đồ chơi trên thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hằng Ni khai nhận, được 1 người đàn ông châu Phi (không rõ lai lịch), thuê vận chuyển số hàng trên từ Camphuchia quá cảnh Việt Nam, rồi chuyển sang Trung Quốc.

Đối với các nhân viên xe khách buýt, cơ quan tố tụng không xử lý hình sự vì không có căn cứ xác định đồng phạm cùng Nguyễn Hằng Ni trong việc vận chuyển trái phép chất ma túy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.