U80 rút dao đâm chết chồng trong lúc đánh nhau

 Trong lúc xô xát, một người vợ ở xã Tây An (huyện Tây Sơn, Bình Định) đã dùng dao Thái Lan đâm chết chồng mình.

Chiều ngày 3/1, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra vụ việc người vợ có hành vi dùng dao đâm chết chồng vừa xảy ra tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 2/1, do mâu thuẫn chuyện gia đình, giữa vợ chồng ông N.V.T (72 tuổi) và bà D.T.H (71 tuổi, cùng trú xã Tây An, huyện Tây Sơn) xảy ra xô xát, đánh nhau tại nhà bếp.

Trong lúc đánh nhau, bà H. lấy một con dao Thái Lan lưỡi dài 12cm, rộng 2,5cm đâm trúng ngực ông T. làm ông T. chết tại chỗ.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Tây An cho biết sau khi bà H. đâm chết chồng mình, bà dùng chiếu đắp lên thi thể chồng. Sau đó, bà lấy xe đạp đi lên trình báo với chính quyền.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Tây An đã cử người xuống nhà vợ chồng này để tiếp quản hiện trường, sau đó đưa bà H. lên trụ sở Công an huyện.

Công an huyện Tây Sơn đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.