Vác bao tải 48.000 viên ma tuý đưa vào Việt Nam

Nam thanh niên người Lào tìm cách chuyển gần 48.000 viên ma tuý tổng hợp vào Việt Nam tiêu thụ
Nam thanh niên người Lào tìm cách chuyển gần 48.000 viên ma tuý tổng hợp vào Việt Nam tiêu thụ
Nam thanh niên người Lào cắt đường mòn đưa ma tuý tổng hợp sang Việt Nam thì bị nhà chức trách mật phục.

Ngày 17/6, biên phòng Quảng Bình cho hay đã bàn giao nghi phạm vận chuyển gần 48.000 viên ma tuý tổng hợp và tang vật cho phía Lào để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 15/6, tại vị trí cách mốc biên giới 528 về phía Việt Nam 15 mét, thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), nhà chức trách Quảng Bình đã chặn bắt một nam thanh niên người Lào đang theo đường mòn vào Việt Nam.

Vác bao tải 48.000 viên ma tuý đưa vào Việt Nam ảnh 1 Nhà chức trách kiểm đếm tang vật.
Người này mang theo một bao tải, bên trong đựng nhiều gói nilon màu xanh dương, mỗi gói chứa 200 viên. Tổng cộng gần 48.000 viên nén hình tròn, trên mỗi viên đều có chữ WY. Số tang vật trên được xác định là ma tuý tổng hợp.

Người này khai tên là Thao Lay, 26 tuổi, đang tìm cách vận chuyển ma tuý vào Việt Nam để tiêu thụ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.