Vây bắt kẻ che giấu ‘trùm giang hồ’ khét tiếng

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiền bị bắt- Ảnh của Tấn Bình
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiền bị bắt- Ảnh của Tấn Bình
TPO - Ngày 28/12/2017, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt được Nguyễn Ngọc Hiền (còn gọi là Irắc, 31 tuổi, ngụ tại tổ 8, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum), người đã che giấu một đối tượng vừa bị TAND tỉnh Kon Tum tuyên án 30 năm tù.

Vào ngày 27/12, khi phát hiện Nguyễn Ngọc Hiền tại quán cà phê Thủy đường Tăng Bạt Hổ, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng bao vây và bắt gọn đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Hiền đã khai nhận hành vi che giấu tội phạm của mình đối với “đàn anh” Trần Trung Hùng, nên bị Công an tỉnh Kon Tum phát lệnh truy nã.

 Trần Trung Hùng tên thường gọi là Gióng, 30 tuổi, vừa bị TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt 30 năm tù về về các tội: “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cưỡng đoạt tài sản”.