Võ sư bị nhóm thanh niên bịt mặt đánh nhập viện

TPO - Trên đường đi dạy võ về, một võ sư ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) bị nhóm thanh niên bịt mặt áp sát rồi xông vào đánh tới tấp khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Ngày 30/7, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân võ sư Phạm Tấn Thanh (37 tuổi, ngụ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè) bị nhóm thanh niên đánh nhập viện cấp cứu.

Theo lời anh Thanh, khoảng 19 giờ ngày 29/7, sau khi hết giờ dạy võ ở UBND xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, anh chở con trai là Phạm Nhựt Phi (15 tuổi) về nhà ở xã An Thái Đông.

Khi vừa ra khỏi UBND xã Mỹ Tân một đoạn thì có một nhóm thanh niên đeo khẩu trang bịt kín mặt, đi trên 3 xe máy chạy bám theo từ phía sau. Sau đó, nhóm thanh niên này áp sát làm xe máy của anh Thanh ngã xuống đường rồi xông vào đánh tới tấp vào người anh Thanh. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì ngất xỉu và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương. Riêng nhóm thanh niên nói trên, sau khi gây án nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Theo kết quả chẩn đoán của bệnh viện, anh Thanh bị đa chấn thương ở vùng ngực, tay, chân và đầu.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.