Vụ 200 thanh niên đập phá quán: Bắt đối tượng cầm đầu

TPO - Đối tượng cầm đầu băng nhóm 200 thanh niên mặc áo cam đập phá quán ốc bị bắt khi lẩn trốn ở Ninh Thuận. Bước đầu xác nhân nguyên nhân do có mâu thuẫn giữa hai băng nhóm với nhau.

Sáng 9/6, Công an TPHCM cho biết đã bắt được đối tượng cầm đầu băng nhóm 200 thanh niên áo cam đập phá quán ốc ở phường An Lạc A (quận Bình Tân, TPHCM).

Theo nguồn tin Tiền Phong, đối tượng cầm đầu này bị bắt khi trốn ở Ninh Thuận. Bước đầu công an xác nhân nguyên nhân do có mâu thuẫn giữa hai băng nhóm với nhau.

Vụ 200 thanh niên đập phá quán: Bắt đối tượng cầm đầu ảnh 1 Các đối tượng bị bắt. Ảnh CA

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 5/6, tại quán nhậu Ốc Hương (địa chi 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quí (27 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, làm chủ), có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đông khoác áo bib màu cam, trên tay cầm dao tự chế...) đến và chửi vọng vào trong quán.

Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh L.T.L (30 tuổi, là khách ngồi nhậu với bạn).

Vụ 200 thanh niên đập phá quán: Bắt đối tượng cầm đầu ảnh 2 Hung khí băng nhóm sử dụng đập phá quán. Ảnh CA

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã lên xe bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B. Vụ việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phối hợp Viện KSND TPHCM củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi: gây rối trật tự công cộng; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, Công an TPHCM đã tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để đấu tranh và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại; đồng thời kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.