Vụ 9X đánh mẹ dã man: Nạn nhân đã tử vong

TPO - Đang được tại ngoại sau khi bị khởi tố vì liên quan tới một vụ án Bắt giữ người trái pháp luật, Thìn ra tay đánh mẹ khiến nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong sau 7 ngày cấp cứu.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại úy Lê Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, bà Nguyễn Thị L. (SN 1966, trú thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan) nạn nhân bị chính con trai Phan Văn Thìn (SN 1988, trú thôn Thanh Mỹ) đánh đã tử vong. 

“Trong sáng 19/2, phía cơ quan công an sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan kỹ thuật hình sự để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân L.. Từ đó, cơ quan chức năng có căn cứ xác định tội danh với nghi phạm Thìn để xử lý theo quy định của pháp luật”, đại úy Đường cho hay.

Ông Trần Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan cho biết, bà L. tử vong vào khoảng 12h trưa ngày 18/2, sau 7 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ 9X đánh mẹ dã man: Nạn nhân đã tử vong ảnh 1 Chân dung đối tượng Thìn

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 11/2, Phan Văn Thìn (SN 1988) xảy ra mâu thuẫn với mẹ là Nguyễn Thị L.. Trong quá trình xô xát, bà L. bị ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh.

Bà L. sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng phải chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội). Bác sĩ tiến hành mổ não nhưng đến trưa ngày 18/2 nạn nhân đã tử vong.

Theo Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan, Thìn là đối tượng bất hảo, đi đòi nợ thuê; đang bị khởi tố do liên quan tới một vụ án bắt giữ người trái phép.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục chờ kết luận khám nghiệm tử thi nạn nhân và điều tra để có căn cứ xử lý đối tượng Thìn trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.