'Vụ án máy phát điện' ở Cần Thơ: Có sót người, lọt tội?

'Vụ án máy phát điện' ở Cần Thơ: Có sót người, lọt tội?
TP - Ngày 24-3, TAND quận Ô Môn tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Minh 9 tháng tù giam về hành vi lừa dối khách hàng, phải trả lại cho UBND quận Ô Môn gần 447 triệu đồng. Đây là 'vụ án máy phát điện' Tiền Phong từng phản ánh.

Theo đó, năm 2007, Chi nhánh Cty TNHH Vũ Phong trúng thầu bán cho UBND quận Ô Môn một chiếc máy phát điện mới, nhưng làm hồ sơ giả để giao máy phát điện cũ.

Đại diện UBND quận ký hợp đồng là Trưởng phòng Quản lý Đô thị Huỳnh Thanh Danh, liên quan việc thẩm định thanh toán có Phó phòng Tài chính-Kế hoạch Lâm Quốc Hùng. Ông Phùng Chí Công, Chánh Văn phòng UBND quận đấu tranh làm sáng tỏ vụ việc, được nêu gương điển hình chống tham nhũng toàn quốc.

Sau khi tòa tuyên án, ông Công cho rằng vụ án còn “lọt người, sót tội”. Theo ông Công, ký giấy tờ bán máy là Giám đốc Chi nhánh Cty Vũ Phong, nhưng Phó giám đốc Chi nhánh Lê Ngọc Minh lại bị phạt tù. Thêm nữa, cũng theo ông Công, các ông Danh - Hùng cũng không thể vô can vì đã để vụ việc xảy ra, sau đó còn đưa ra nhiều tài liệu giả để đối phó cơ quan thanh tra, điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG