Vụ án trùm gỗ lậu Phượng 'râu': Chưa phát hiện công an vi phạm

Phạn Hữu Phượng khi bị bắt
Phạn Hữu Phượng khi bị bắt
TPO - Hiện đã có tới 24 bị can bị khởi tố với 4 tội danh liên quan đến vụ án vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại huyện Cư Jút do Phan Hữu Phượng (SN 1968, trức Phượng “râu”) cầm đầu và đồng bọn, nhưng chưa phát hiện có cán bộ, chiến sĩ công an nào của Công an tỉnh Đắk Nông vi phạm liên quan đến vụ án.

Đó là khẳng định của thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Nông, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án trùm gỗ lậu Phượng “râu” tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 7/3.

Thượng tá Bình thông tin, hiện nay công tác điều tra về cơ bản đã hoàn thành. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố, đánh giá lại kết luận điều tra để chuyển Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố. “Khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ sẽ kết thúc điều tra”, thượng tá Bình nói.

 Đây là vụ án Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại huyện Cư Jút do Phan Hữu Phượng cầm đầu và đồng bọn thực hiện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 24 bị can, với 4 tội danh, trong đó có 3 bị can: Phan Hữu Phượng, Nguyễn Hoàng Trang, Nguyễn Thành Kiệt bị khởi khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng, lâm sản và Đưa hối lộ; 2 bị can bị khởi tố bị khởi tố vệ tội Lợi chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Bùi Văn Khang (nguyên Hạt trưởng), Hà Thăng Long (nguyên Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk); 14 bị can bị khởi tố về tội vụ án vi phạm Quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Có 5 bị can khởi tố về tội nhận hối lộ.

Tổng số gỗ liên quan vụ án mà cơ quan điều tra thu giữ đến nay là 601, 782 m3.

“Quan điểm của Công an tỉnh Đắk Nông là phải xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm và không có vùng cấm...Cho đến nay, qua quá trình điều tra chưa phát hiện có cán bộ, chiến sĩ Công an nào vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án do Phan Hữu Phượng và đồng bọn thực hiện”, thượng tá Bình cho biết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào cuối tháng 4/2018, Bộ Công an phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông bố ráp các lán trại của Phượng “râu” sát Đồn Biên phòng 747 (Đắk Lắk) và các điểm cất giấu gỗ tại huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại huyện Cư Jút (Đắk Nông) do Phượng “râu” cầm đầu cùng các đồng phạm. Đã có nhiều cán bộ liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.