Vụ bắn chết 4 người trong sới bạc: Chưa bắt được các đối tượng truy nã

Công an vây bắt Lê Quốc Tuấn ở Củ Chi
Công an vây bắt Lê Quốc Tuấn ở Củ Chi
TP - Ngoài kẻ trực tiếp bắn chết 4 người, cướp tài sản là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn khỉ) đang bị truy nã, Công an TPHCM còn truy nã Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, còn gọi là Tý bà Dòm), người được Tuấn đưa số tiền cướp ở sòng bạc.

Khởi tố tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”

Ngày 2/2, Công TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (còn gọi là Tý bà Dòm) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trước đó, đối tượng Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn “khỉ”), người dùng súng AK bắn chết 4 người trong sới bạc cũng bị khởi tố về tội “Giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đồng thời truy nã toàn quốc đối với Tuấn.

Vụ bắn chết 4 người trong sới bạc: Chưa bắt được các đối tượng truy nã ảnh 1  Đối tượng Phạm Thanh Tâm

Theo Công an TPHCM, bị can Phạm Thanh Tâm (33 tuổi) được Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) đưa cất giữ số tiền cướp được tại sòng bạc ở huyện Củ Chi vào hôm 29/1. Trước khi cướp số tiền khoảng 1 tỷ đồng, Lê Quốc Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 4 người, 1 người bị thương. Sau khi gây án, Tuấn còn cướp xe máy SH tẩu thoát.

Rạng sáng 30/1, trên tỉnh lộ 15 (huyện Củ Chi), cách hiện trường sới bạc không xa có một người đàn ông bị trúng nhiều viên đạn chết tại chỗ. Qua khám nghiệm hiện trường và đầu đạn, nhiều khả năng cho thấy cái chết của nạn nhân này cũng do Tuấn gây ra khi trên đường tẩu thoát. Chiếc xe máy hiệu Wave  màu xanh của nạn nhân cũng không còn ở hiện trường.

Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM vẫn đang khẩn trương tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm. Đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác ẩn náu và gây án.

Phát tờ rơi nhận dạng

Công an TPHCM cũng đã phát thông báo, tờ rơi ở huyện Củ Chi các đặc điểm nhận dạng của 2 đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm. Cụ thể, đặc điểm đối tượng Lê Quốc Tuấn: Cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 02cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp, khả năng đối tượng mang khẩu súng này theo người.

Vụ bắn chết 4 người trong sới bạc: Chưa bắt được các đối tượng truy nã ảnh 2 Đối tượng Lê Quốc Tuấn

Đặc điểm đối tượng Phạm Thanh Tâm: Người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên sau cánh mũi phải. Nhiều khả năng đối tượng này có vũ khí là súng ngắn.

Ngoài ra, Công an TPHCM cũng thông báo truy tìm các vật chứng:  Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 - 301.98 (số khung: 10CY074929; số máy: 10B1074939); Xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2 - 595.12 (số khung: HC09E - 0157923; số máy: 9083Y - 157830).

Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu phát hiện thông tin về đối tượng và phương tiện có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay đến Công an TPHCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, số điện thoại 0909.262.363 và đại tá Lê Ngọc Phương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, số điện thoại 0903.005.261) để phối hợp. Công an TPHCM  kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án khác do đối tượng Trần Duy Chinh (49 tuổi, bỏ trốn) nghi ôm lựu đạn, súng cố thủ ở quận 10 hôm 30/1, Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng này trưa 2/2 tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai). Trước khi bị bắt, khoảng 10 giờ trưa 2/2, Chinh dùng súng khống chế cướp chiếc xe máy BKS 60B4-000.54  của Công an xã Phú Hòa (huyện Định Quán, Đồng Nai). Bị công an nổ súng truy đuổi, đối tượng bắn trả 3 phát về phía lực lượng chức năng.  Chạy trốn đến xã Phú Điền thì Chinh bị ngã và bị thương tích. Nhận tin báo của người dân, công an và dân quân xã Phú Điền đến hiện trường thì đối tượng cầm súng và  lựu đạn cố thủ.  Một lúc sau do đuối sức, Chinh bỏ súng  và bị công an khống chế bắt giữ. Công an thu giữ 1 khẩu súng K54 (có 4 viên đạn) và quả lựu đạn (loại huấn luyện).     

Mạnh Thắng

MỚI - NÓNG