Vụ chặn ô tô hỗn chiến khiến 6 người bị thương: 4 đối tượng ra đầu thú

TPO - Sau thời gian truy tìm ráo riết của lực lượng công an, 4 đồng bọn của trùm giang hồ Tèo 72 mục ruồi nhận thấy không thể trốn thoát nên đã ra đầu thú để sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 21/12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, 4 đối tượng liên quan đến vụ chặn xe ô tô 16 chỗ và chém nhiều người trọng thương xảy ra vào ngày 5/12, trên Quốc lộ 91 (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) là: Trần Anh Cường (tự Cường lé, 43 tuổi, phường Mỹ Bình); Trần Thanh Hoàng (tự Hoàng Nhí, 38 tuổi, ngụ phường Mỹ Long); Lưu Văn Khánh (Long Thành, 35 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú) và Đinh Quốc Lợi (Mập, 19 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đã ra đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, vào ngày 5/12, sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau tại thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, An Giang) khiến 2 người bị thương tích nặng, Bùi Quốc Quân (31 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã điều khiển  ô tô 16 chỗ biển số 61B-016.46 chở 9 người quay về tỉnh Bình Dương.

Vụ chặn ô tô hỗn chiến khiến 6 người bị thương: 4 đối tượng ra đầu thú ảnh 1

Đối tượng Lưu Văn Khánh, Trần Anh Cường, Trần Thanh Hoàng và Đinh Quốc Lợi.

Đến khoảng 16h15 phút cùng ngày, khi xe về đến đoạn đường trên thì bị một nhóm thanh niên do Huỳnh Văn Tèo (còn gọi Tèo 72 mục ruồi, 37 tuổi, ngụ phường Mỹ Long) cầm đầu chặn đường, đập bể kính xe ô tô và dùng dao tự chế gây thương tích từ 3% - 27% cho 6 người trên xe; riêng chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng gây thiệt hại hơn 113 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích”; ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng. Tuy nhiên, sau khi gây án các đối tượng trên đã bỏ trốn.

 Đến ngày 20/12, Cường, Hoàng, Khánh, Lợi đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đầu thú.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.