Vụ hàng chục thanh niên vác mã tấu quây lực lượng tuần tra: Đã bắt 10 nghi can

Bị chặn bắt, nhóm thanh niên nẹt pô, chạy xe thành vòng tròn bao vây tổ tuần tra, ném bom xăng xuống đường và cầm hung khí tấn công tổ công tác.

Ngày 29/9, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Ngọc (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Vòng Gia Long (19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Thành Ngọc là nghi phạm dùng hung khí rượt, chém lực lượng tuần tra ở TP Biên Hòa. Còn Long mang theo dao tự chế, chạy xe máy lạng lách, đánh võng, gây náo loạn tại phường Hiệp Hòa (TP Biên Hoà) rạng sáng 26/9.

Vụ hàng chục thanh niên vác mã tấu quây lực lượng tuần tra: Đã bắt 10 nghi can ảnh 1 Nguyễn Thành Ngọc bị Công an TP Biên Hoà bắt khẩn cấp.
Trước đó, Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 8 người, gồm: Lê Văn Minh (20 tuổi), Quan Văn Trí (16 tuổi), Lê Thành Nam (16 tuổi), Trần Minh Chánh (19 tuổi), Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi) và Lý Anh Tuấn (16 tuổi), cùng ngụ TP Biên Hòa.

Công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn giữa các băng nhóm. Ngày 25/9, Nguyễn Đỗ Quốc Khánh (17 tuổi) bị nhóm của Nguyễn Thanh Hiếu (21 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hoà) chém gây thương tích. Hai bên sau đó lên mạng xã hội hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Vụ hàng chục thanh niên vác mã tấu quây lực lượng tuần tra: Đã bắt 10 nghi can ảnh 2 Ngọc được xác định là một trong những nghi can chém bảo vệ dân phố.

Rạng sáng 26/9, Hiếu huy động khoảng 60 người mang theo dao tự chế, mã tấu, bom xăng... đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Khánh. Lúc này Công an phường Bửu Long (TP Biên Hoà) phát hiện, truy đuổi. Bỏ chạy đến phường Hiệp Hòa, nhóm Hiếu bị lực lượng tuần tra chặn bắt.

Bị chặn, các đối tượng nẹt pô, chạy xe thành vòng tròn bao vây tổ tuần tra. Một số thanh niên ném bom xăng xuống đường và cầm hung khí tấn công tổ tuần tra. Lê Văn Minh và Nguyễn Thành Ngọc xông đến đạp đổ xe máy và đuổi chém anh Vũ Lê Hoàng Văn, bảo vệ dân phố phường Hiệp Hoà. Cả nhóm sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an TP Biên Hòa đang truy xét các nghi phạm còn lại để điều tra, xử lý.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG