Vụ Hạt trưởng kiểm lâm bị đánh: Từng đe dọa 'xử' lãnh đạo huyện

Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa nơi xảy ra sự việc.
Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa nơi xảy ra sự việc.
TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, đối tượng Phạm Xuân Ngư lao xe vào trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) đánh trọng thương hạt trưởng vào ngày 5/9 là giám đốc công ty TNHHXDTH Xuân Thành, chuyên buôn bán gỗ và đã từng dọa xử một lãnh đạo huyện.

Chi cục kiểm lâm Quảng Bình cho biết, đây là công ty nhiều lần bất hợp tác kiểm tra lâm sản trên địa bàn. Năm 2016, Đoàn liên ngành huyện Tuyên Hoá buộc phải thông báo lần 3 đến công ty Xuân Thành về việc kiểm tra công tác quản lý, kinh doanh lâm sản của công ty nhưng giám đốc không hợp tác, cố ý trì hoàn, trốn tránh kiểm tra. 

Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa không đưa vào quy hoạch cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn đối với Công ty Xuân Thành. Đề nghị Sở KHĐT bãi bỏ ngành nghề cưa xẻ, chế biến, bảo quản, kinh doanh lâm sản tại giấy đăng ký kinh doanh có mã số 3100421649 cấp cho công ty này vì lý do không chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quán lý lâm sản trong thời gian dài.

Ông Cao Xuân Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, ông Phạm Xuân Ngư có kho gỗ ở Lâm Hóa là kho gỗ bất hợp pháp.

Một nguồn tin cho biết, Ngư vào Hạt kiểm lâm gây đánh Hạt trưởng nhằm gây bất ổn tình hình để một xe chở gỗ trong kho đi tẩu tán. Tuy nhiên hiện xe gỗ này đang bị giám sát chặt nên Ngư không dám điều xe. 

Trong lúc đó, ông Hoàng Minh Đề, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, Phạm Xuân Ngư còn nhắn tin dọa xử lý cả Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Xuân Tín. Hiện ông Đề đang chỉ đạo cơ quan công an huyện gọi hỏi Phạm Xuân Ngư để làm nghiêm.

MỚI - NÓNG