Vụ nam sinh chạy Grab bị giết: 2 đối tượng thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản

Hai đối tượng thực nghiệm lại hiện trường.
Hai đối tượng thực nghiệm lại hiện trường.
TPO - Tối 1/10, lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, quá trình điều tra và thực nghiệm hiện trường hai đối tượng đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế Grabbike.

Liên quan đến vụ án nam tài xế Grabbike bị sát hại cướp tài sản vừa xảy ra, tối 1/10, thượng tá Lê Đức Hùng - trưởng công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hai nghi phạm trong vụ tài xế Grabbike bị sát hại trên địa bàn đã thừa nhận bàn bạc lên kế hoạch từ trước để cướp tài sản và sẵn sàng sát hại tài xế nếu nạn nhân chống cự lại.

 Hiện cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản. Ngoài ra, hai đối tượng cũng thừa nhận chỉ cướp chiếc xe máy của nạn nhân còn chiếc điện thoại iPhone 7 Plus các đối tượng đã vứt bỏ lại bãi cỏ gần hiện trường gây án.

 Cũng trong cùng ngày, khoảng 13h, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với cơ quan chức năng đã áp giải 2 nghi phạm sát hại, cướp tài sản của nam tài xế Grab đến hiện trường tại khu phố Cao Phong, phường Thuỵ Phương (quận Bắc Từ Liêm) thực nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 26/9, Nguyễn Cao S. điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu xanh mang BKS 36B5- 443.41 chở 2 thanh niên không đặt qua ứng dụng Grab, đi từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến phường Thụy Phương. 

Khi nam sinh viên này điều khiển phương tiện đến khu vực vắng người đã bị các đối tượng dùng hung khí sát hại cướp chiếc xe máy và điện thoại iPhone 7 Plus màu đen rồi bỏ trốn.

Tối 30/9, cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Yên Bái bắt giữ hai nghi phạm Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương) và Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham) lúc 18h khi đang bỏ trốn tại Yên Bái.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Giáp, tối 26/9, 2 đối tượng trên đến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ngồi uống nước và gặp Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê Thanh Hoá) là lái xe công nghệ trên ứng dụng Grab.

Tiếp đó, đối tượng thương lượng giá xe với anh S. để chở về khu vực phường Thuỵ Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trên đường đi, đối tượng Giáp đã xin nợ tiền xe  nhưng bị từ chối. 

 Khi đến khu vực bãi đất trống thuộc phường Thuỵ Phương, hai đối tượng xuống xe và xảy ra mâu thuẫn với S.. nên Giáp rút dao thủ trong người từ trước để đâm nam tài xế. Thấy S. bỏ chạy, Giáp và Trường lấy xe của nạn nhân rồi cùng về Yên Bái bỏ trốn, sau đó bị cơ quan Công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG