Vụ người phụ nữ lìa đầu tại chung cư: Mới mở tiệm nail, nghi bị trầm cảm

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.
TPO - Người phụ nữ rơi lầu chung cư ở quận 7, TPHCM tử vong từng điều trị trầm cảm ở nhiều nơi, thời gian gần đây trở nặng và thường nói chán sống.

Ngày 10/11, Công an quận 7, TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ N.T.A.T (33 tuổi, ngụ tầng 31, Block B, chung cư Hoàn Anh Thanh Bình, phường Tân Hưng, quận 7.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định có nhiều vết máu dính ở khu vực hành lang giếng trời các tầng từ trên cao xuống tầng 3. Khám nghiệm hiện trường cũng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng nghi ngờ đây là vụ tự sát.

Theo điều tra ban đầu, chị T. sống cùng em gái và cháu tại căn hộ ở tầng 31. Người em gái cho hay, trước đây chị T. bị trầm cảm và từng điều trị tại nhiều bệnh viện tâm thần, sau đó có dấu hiệu khỏi bệnh.

Vụ người phụ nữ lìa đầu tại chung cư: Mới mở tiệm nail, nghi bị trầm cảm ảnh 1 Vết máu dính trên lan can các tầng của chung cư.

Thời gian gần đây, chị T. có mở thêm tiệm nail trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Phong, quận 7 và có biểu hiện chán nản, đã nhiều lần chị T. nói chán sống và muốn tự tử. Khoảng 1 tháng nay, biểu hiện trầm cảm trở nặng.

Đến trưa 8/11, người em gái và con ngủ trưa trong phòng, còn chị T. ở ngoài phòng khách. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, người em dậy thì không thấy chị gái đâu nhưng cứ nghĩ chị mình đi nhà thờ. Một lúc sau thì nhận tin chị mình tử vong ở lầu 3.

Thi thể nạn nhân được phát hiện ở khu vực giếng trời lầu 3, phần đầu bị đứa lìa cách thi thể khoảng 2m, một số lan can ở các tầng trên có dính vết máu. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.