Vũ 'nhôm' khai những gì trong tuần đầu xét xử?

Các bị cáo trong phiên tòa
Các bị cáo trong phiên tòa
TPO - Sáng 3/12, TAND TPHCM tiếp tục đưa vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB) ra xét xử. Trong vụ án này có 26 bị cáo gồm bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm', Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và đồng phạm.
Sáng 3/12, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư đối với các bị cáo. Trước đó, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch đã hỏi bị cáo Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') vào chiều 30/11.
Trong phần xét hỏi này đáng chú ý là những lời khai liên quan đến mối quan hệ giữa bị cáo Bình và Vũ 'nhôm', cũng như số tiền 200 tỷ và 13,4 triệu USD, hai bị cáo này khai là vay mượn của cá nhân với nhau.
Trong tuần đầu tiên tòa xét xử vụ án, HĐXX tập trung xét hỏi hai bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB), bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) về dòng tiền 600 tỷ đồng, mua cổ phần, lãi suất ngoài và các đồng phạm trong việc ký khống chứng từ thu chi....
 Clip Vũ 'nhôm' kêu oan tại tòa trong tuần đầu tiên xét xử

Bị cáo Vũ ‘nhôm’ khẳng định mình bị oan. Theo Vũ ‘nhôm’, quan hệ làm ăn giữa bị cáo này với ông Trần Phương Bình là quan hệ dân sự. “Bị cáo hoàn toàn tin tưởng anh Bình”, Vũ ‘nhôm’ khai khi HĐXX hỏi về nguồn tiền mua cổ phần DAB.

Tại tòa, bị cáo Vũ ‘nhôm’ cho biết, đối với số tiền vay 200 tỷ và 13,4 triệu USD của ông Trần Phương Bình, bị cáo có trách nhiệm phải trả. "Dù trước giờ vay của anh Bình, anh Bình không bao giờ đòi. Nay anh Bình gặp nạn, bị cáo thấy có trách nhiệm phải trả số tiền này. Trong vòng 30 ngày tới, bị cáo nói gia đình lấy tiền trả cho anh Bình', Vũ 'nhôm' khai.

Vũ 'nhôm' khai những gì trong tuần đầu xét xử? ảnh 1 Các bị cáo tại tòa sáng 3/12. Ảnh Văn Minh

“Tính tới thời điểm ngày 29/11, gia đình đã nộp 173 tỷ đồng để trả lại cho ông Bình”, Vũ ‘nhôm’ khai. HĐXX cho biết, cơ quan CSĐT cũng đã nộp hồ sơ về việc này cho HĐXX xem xét rồi.

Về quan hệ mua 13,4 triệu USD, Vũ ‘nhôm’ khai là quan hệ dân sự. “Báo cáo anh Bình, em kẹt tiền anh cho em vay ít”, Vũ ‘nhôm’ khai về việc vay 13,4 triệu USD.

HĐXX hỏi ai là người chuyển tiền, Vũ 'nhôm' khai là bị cáo Bình chuyển. Số tiền này nhận tại TP.Hà Nội.

Vũ 'nhôm' khai những gì trong tuần đầu xét xử? ảnh 2 Vũ 'nhôm' được cảnh sát dẫn giải vào phòng xét xử sáng 3/12. Ảnh Văn Minh

Khi nhận tiền, Vũ ‘nhôm’ khai sử dụng cá nhân nên không tiện trả lời câu hỏi sử dụng số tiền này vào việc gì.

Trước tòa, bị cáo Bình khai trong đầu chưa nghĩ đến việc cho Vũ ‘nhôm’ vay nên không đặt ra việc phải có giấy tờ hay hợp đồng vay vốn nên không thực hiện đúng thủ tục. Bị cáo ứng tiền trước cho Vũ để hi vọng tăng vốn điều lệ DAB thành công.

“Việc này không giống như việc cho vay bình thường. Bởi cho vay thì nghĩ đến lãi và thời gian hoàn trả. Do đó, việc chi tiền cho Vũ không đúng với quy định cho vay”, bị cáo Bình khai.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trong thời gian ông Trần Phương Bình giữ vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch hội đồng tín dụng DAB đã chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho DAB hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank ) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, qua đó ông Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.405 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.