Vụ nổ làm 4 học sinh bị thương: Gửi mẫu vật đi giám định

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cho biết, đã gửi mẫu vật liệu nổ nghi bom tự chế xảy ra tại sân vận động huyện 3 ngày trước khiến 4 học sinh bị thương, lên Bộ Công an để giám định.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 21/11, lãnh đạo Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang giám định vật liệu nổ nghi là bom tự chế xảy ra tại sân vận động trung tâm huyện khiến 4 học sinh cấp 1 và cấp 2 tại địa phương bị thương, phải nhập viện.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/11, 4 học sinh gồm Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Minh Ngọc (cả hai học lớp 5 trường THCS Kim Đồng), Trần Đức Tiến (lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành) và Trịnh Hữu Quang Tùng (lớp 6, trường THCS Hùng Sơn) đang chơi ở sân vận động trung tâm huyện Đại Từ (Thái Nguyên) thì phát hiện một vật lạ, hình tròn trong lỗ chôn cột gôn.

Một em trong nhóm lấy mẩu gỗ ném vào khiến vật này phát nổ làm Tiến, Tùng và Ngọc bị thương nặng ở vùng mặt, tay, chân. Còn Hà bị xây xát ở bàn tay. Cả 4 em phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

"Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an tới hiện trường lấy mẫu vật liệu nổ gửi lên Bộ Công an giám định. Sau 3 ngày xảy ra vụ việc, đơn vị chưa nhận được kết quả giám định", một lãnh đạo Công an huyện Đại Từ nói.

Vụ nổ làm 4 học sinh bị thương: Gửi mẫu vật đi giám định ảnh 1 Nhóm học sinh bị thương nhập viện sau khi vật lạ phát nổ ở sân vận động trung tâm huyện Đại Từ. Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Còn ông Trương Mạnh Kiểm - Phó chủ tịch UBND huyện Đại từ cho hay, sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND huyện đã đề nghị cơ quan điều tra công an huyện vào cuộc, xác minh. Đồng thời, địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Hiện, 3 trong 4 em gặp nạn vẫn đang bị thương nặng, chưa thể trao đổi.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG