Vụ phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết: Phá 4 ổ khoá lấy súng gây án

Trụ sở UBND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, nơi xảy ra vụ án.
Trụ sở UBND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, nơi xảy ra vụ án.
TPO - Nghi phạm đã dùng máy cắt sắt phá 4 ổ khoá, cắt 2 dây bó cò súng để lấy súng đi gây án, bắn chết phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.

Sáng 4/12, Đại tá Lê Xuân Hoà - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết một số thông tin về cách thức Bùi Chí Hiếu (SN 1986) Phó ban Quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa sát hại nữ Phó Chủ tịch HĐND phường. 

Theo Đại tá Lê Xuân Hoà, theo quy định, Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết được trang bị, quản lý từ 5 đến 10 khẩu súng R15 và Grand. Súng được bảo quản trong tủ sắt rất kiên cố, có 2 ổ khoá sẽ giao cho hai người khác nhau cất giữ. Cò súng cũng đã được bó, hộp đạn được khoá. Do đó, việc lấy được vũ khí không hề dễ dàng, phải cùng có mặt 2 người có trách nhiệm giữ chìa khoá.

Để lấy được súng, đối tượng đã dùng máy cắt sắt phá huỷ tổng số 4 ổ khoá, cắt 2 dây bó cò súng. Ngay trong chiều qua (3/12), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản thông báo các ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc chỉ đạo các ban chỉ huy quân sự xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn trong quản lý, sử dụng vũ khí.

Anh Bùi Chí Hùng (SN 1989 - em trai nghi phạ) chia sẻ, sức khỏe của Hiếu đã ổn định, tuy nhiên máu vẫn chảy nhiều.

“Chị H’Ven với anh Hiếu là bạn bè đồng nghiệp bình thường chứ không có quan hệ gì khác. Cả hai đều hiền lành, mọi người tôn trọng. Sự việc xảy ra khiến gia đình rất bất ngờ, đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao xảy ra cơ sự trên”, anh Bùi Chí Hùng nói.

Là bạn thường ngồi cà phê với đối tượng Hiếu, anh Dương Minh Đại, cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh uống cà phê gần trụ sở phường Đoàn Kết. Nghe tiếng nổ lớn, cứ nghĩ là tiếng pháo. Ít phút sau, công an đến, sau đó mọi người đều hoang mang khi nghe liên tiếp nhiều tiếng nổ lớn. 

“Tôi không thể ngờ Hiếu là người gây ra vụ việc, vì tính nó hiền lành, có bao giờ gây sự, đánh nhau với ai đâu. Mấy tháng nay tôi ít ngồi cà phê với Hiếu vì nó lên trên TP Pleiku học hành”- anh Đại chia sẻ.

Trước đó, khoảng 7h sáng 3/12, tại trụ sở phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa), Bùi Chí Hiếu sử dụng súng khống chế bà Kpă H’Ven (SN1987, Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết), uy hiếp, không cho lực lượng vào vận động giải cứu, đồng thời liên tiếp nổ súng chỉ thiên đe doạ.

Có khoảng 40 cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, công an phường cùng các trang thiết bị cần thiết để phong toả hiện trường. Tuy nhiên, đến 8h cùng ngày, Công an thị xã mới tiếp cận được hiện trường, phát hiện Hiếu đã bắn chết bà Kpă H’Ven và tự sát.

MỚI - NÓNG