Vụ phóng hoả đốt nhà ở An Giang: Bắt thêm nghi can liên quan

TPO - Cơ quan công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ thêm một nghi can có liên quan vụ phóng hoả đốt nhà làm 3 người bị thương.

Chiều 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh (39 tuổi), cùng ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp về hành vi “giết người”. Hai nghi can này có liên quan đến vụ phóng hoả đốt nhà khiến 3 người trong một gia đình bị thương.

Vụ phóng hoả đốt nhà ở An Giang: Bắt thêm nghi can liên quan ảnh 1 Nguyễn Tất Linh (bên trái) và Bùi Tấn Quang. Ảnh Nghiêm Túc.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/7, căn nhà của bà Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi, ngụ tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bất nhà bốc cháy dữ dội. Vụ cháy đã gây thiệt hại nặng về tài sản và làm bị thương 3 người trong gia đình gồm: bà Diễm, chị Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi, con bà Diễm) và bé Lê Trâm Anh (3 tuổi, con chị Hà).

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ cháy được xác định do thời gian gần đây giữa Bùi Tấn Quang và bà Diễm có mâu thuẫn với nhau nên Quang đã rủ Nguyễn Tất Linh cùng đi với mình với ý định đốt nhà bà Diễm.

Sáng ngày 13/7, Quang đưa tiền cho Linh mua 2 can xăng (khoảng 45 lít) rồi điều khiển xe chở Linh mang xăng đến nhà bà Diễm.

Khi đến nơi, Linh tạt 2 can xăng vào nhà bà Diễm rồi Quang châm lửa đốt. Sau khi gây án, cả hai lên xe bỏ trốn. Đến sáng ngày 14/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt được Bùi Tấn Quang khi y đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đến chiều cùng ngày, ngày Linh cũng bị bắt khi đang lẫn trốn tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.