Vụ sập tường, 6 người chết ở Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra

TPO - Chiều 16/3, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ sập tường nhà xưởng khiến 8 người thương vong.  

“Chúng tôi đang trong quá trình phối hợp điều tra. Cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành làm rõ vụ việc để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật”, Đại tá Mộng thông tin.

Trong diễn biến khác, ông Đặng Văn Hội - Phó giám đốc Bệnh viện Xuyên Á (Vĩnh Long) thông tin, ngày 15/3 bệnh viện tiếp nhận cấp cứu một nạn nhân trong vụ tại nạn là ông Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Tam Bình). Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng có vết thương nặng ở đầu, gãy 8 xương sườn trái, 2 xương sườn phải, dập phổi, vỡ cơ hoành trái, dập ruột, rách mạc treo.

 “Bệnh nhân trong tình trạng nặng, hôn mê hoàn toàn. Qua hai cuộc phẫu thuật, sáng nay bệnh nhân này đã tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết áp tạm ổn nhưng vẫn phải thở máy” - ông Hội cho hay.

Vụ sập tường, 6 người chết ở Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Còn theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, bệnh viện đang làm thủ tục chuyển bệnh nhân Nguyễn Văn Thọ (46 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Trước đó, ông Thọ nhập viện trong tình trạng tổn thương ổ cối xương chậu, gãy 1/3 xương đùi.

Như Tiền phong đã đưa tin, khoảng 10h ngày 15/3 tại công trình nhà xưởng của Cty TNHH Bo Hsing (KCN Hoà Phú, huyện Long Hồ) đã xảy ra sự cố sập đổ tường làm 6 người chết và 2 người bị thương

Vụ sập tường, 6 người chết ở Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra ảnh 2 Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long (phải) đến các gia đình nạn nhân thăm hỏi.

Tối cùng ngày, ông Trần Văn Rón – Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long cùng đoàn lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên người, chia buồn với gia đình các nạn nhân có người thân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng trên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân, xử lí sai phạm theo đúng quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG