Vụ sư trụ trì bị bắt về hành vi hiếp dâm: Nạn nhân 14 tuổi khai gì?

TPO - Toàn nói với mẹ của bé gái 14 tuổi cho đi chùa cùng y ở TP. HCM. Tuy nhiên, y không làm theo lời hứa mà lấy ô tô chở nạn nhân xuống Cần Thơ thuê nhà nghỉ rồi thực hiện “hành vi đồi bại”.

Theo trình bày của N. (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng) với cơ quan công an, trong thời gian nghỉ hè N. lên ở với mẹ ruột tại nhà trọ ở quận 6 (TP. Hồ Chí Minh). Sáng 27/6, Huỳnh Minh Toàn (42 tuổi, quê quán Đồng Tháp, thường gọi là thầy Hoàng) tìm đến và xin mẹ ruột cho N. đi chùa ở TP Hồ Chí Minh.

 Vụ sư trụ trì bị bắt về hành vi hiếp dâm: Nạn nhân 14 tuổi khai gì? ảnh 1 Huỳnh Minh Toàn.

Tuy nhiên, Toàn sử dụng ô tô chở bé gái đến TP Cần Thơ, đưa đi tham quan vài nơi. Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 28/6, Toàn đưa bé gái đến nhà nghỉ trên đường 3/2, quận Ninh Kiều để thuê phòng. 

Sau khi nhận phòng, Toàn nói với N. đi tắm, vệ sinh cá nhân.. rồi không chế, cưỡng hiếp. Mặc dù bị N. chống cự, nhưng Toàn bịt miệng để thỏa mãn dục vọng.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai xuống quầy lễ tân trả phòng. Lúc này, N. nói mình vừa bị cưỡng hiếp nên nhân viên nhà nghỉ đã báo cơ quan Công an và bắt giữ Toàn.

 Vụ sư trụ trì bị bắt về hành vi hiếp dâm: Nạn nhân 14 tuổi khai gì? ảnh 2
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận hành vi cưỡng hiếp nạn nhân. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Toàn để điều tra về hành vi “Hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi".

Như Tiền Phong đã đưa tin, Toàn có học vị tiến sĩ. Sau khi bị bé gái 14 tuổi tố hiếp dâm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hai tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp rút quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với ông Huỳnh Minh Toàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.