Vụ thảm sát gia đình em ruột ở Hà Nội: Thêm bé gái tử vong tại bệnh viện

TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, đã có thêm nạn nhân tử vong trong vụ thảm án xảy ra tại xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) vào sáng nay (1/9).
Vụ thảm sát gia đình em ruột ở Hà Nội: Thêm bé gái tử vong tại bệnh viện ảnh 1

Nguyễn Văn Đông khi bị tạm giữ tại trụ sở công an.

Chiều 1/9, theo một nguồn tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội, trong số 3 nạn nhân trọng thương đang được cấp cứu có thêm 1 người đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ thảm sát gia đình em ruột ở Hà Nội: Thêm bé gái tử vong tại bệnh viện ảnh 2 Nạn nhân vụ thảm án kinh hoàng.

Theo đó, danh tính 5 nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bé Nguyễn Huyền My (SN 2018) vừa tử vong tại bệnh viện. Hai nạn nhân bị trọng thương là bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995).

Vụ thảm sát gia đình em ruột ở Hà Nội: Thêm bé gái tử vong tại bệnh viện ảnh 3 Người dân vẫn "tim đập, chân run" sau khi chứng kiến hành động man rợ của nghi phạm Đông.
Vụ thảm sát gia đình em ruột ở Hà Nội: Thêm bé gái tử vong tại bệnh viện ảnh 4 Công an hiện vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án.

Trước đó, sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) vác dao sang nhà người em ruột Nguyễn Văn Hải (SN 1969) để truy sát, đâm chém dã man cả nhà em trai khiến 2 người chết tại chỗ, 3 nạn nhân nguy kịch được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG