Vụ thi thể trong bao tải bỏ bên lề đường ở Sài Gòn: Gia đình nạn nhân mời luật sư

Khu vực phát hiện nạn nhân C.
Khu vực phát hiện nạn nhân C.
TPO - Khi gia đình vào thì đã khám nghiệm xong, nguyện vọng gia đình là muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của người thân.

Ngày 15/4, gia đình của nạn nhân Đ.P.C (46 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TPHCM), đã gửi đơn yêu cầu Cty luật TNHH An Thuận Phát (Đoàn LS TPHCM) cử luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình trong thời gian giải quyết vụ việc tại Tòa án các cấp (nếu có) và các cơ quan có thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều nay 15/4, luật sư của Cty luật An Thuận Phát cho hay, khi gia đình vào thì cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong nên nguyện vọng của gia đình là muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của người nhà.

Về nạn nhân C., theo các luật sư lâu nay sống không thù oán với ai, được hàng xóm và anh em làm chung đều thương mến. Luật sư cho biết ông C. làm phụ hồ, ngoài ra còn đi cầm cờ đám tang…

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 13/4, trong lúc dọn rác trên lề đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM, một người dân phát hiện xác một người đàn ông trong chiếc bao tải màu xanh bên lề đường nên báo công an.

Nhận tin báo, CA quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ CA TPHCM có mặt phong tỏa hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra trong người nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Đ.P.C (46 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TPHCM).

Hiện vụ việc đang được các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.