Xã đội trưởng cùng thuộc cấp đập vỡ kính xe Bộ Công an

TPO - Bực tức vì chiếc ô tô biển số xanh đậu chắn lối của xe máy, Xã đội trưởng xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cùng nam dân quân tự vệ đập vỡ kính chiếc xe này.

Công an Cà Mau ngày 31/8 xác nhận, đang làm rõ việc Xã đội trưởng xã Thạnh Phú đập vỡ kính xe ô tô của Phân viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an vừa xảy ra tại tỉnh Cà Mau.

Xã đội trưởng cùng thuộc cấp đập vỡ kính xe Bộ Công an ảnh 1 Nơi xảy ra vụ va chạm Xã đội trưởng với xe Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 30/8, tài xế Văn Ngọc Vững, 36 tuổi, điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 80A-000.xx chở cán bộ của Phân viên kỹ thuật hình sự Bộ Công an, ăn tối trên đường Phan Ngọc Hiển, phường 5 (thành phố Cà Mau).

Cùng thời điểm đó, 2 người thanh niên trong quán ra về và gặp khó khăn khi dắt xe máy xuống đường do bị ôtô chặn lối.

Sau khi chạy đi được một đoạn, cả hai bực tức chuyện cũ nên nhặt khúc cây quay lại quán ăn và đập vỡ kính ô tô rồi bỏ chạy.

Vụ việc được trình báo, Công an thành phố Cà Mau sau đó xác định danh tính 2 thanh niên là Châu Hữu Nghị (30 tuổi, ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú), là Xã đội Trưởng Xã đội Thạnh Phú và Phạm Công Khanh (30 tuổi) là dân quân tự vệ xã Thạnh Phú.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).