Xác định danh tính nghi can đâm nữ tài xế taxi ở Hà Nội

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Cơ quan chức năng bước đầu xác định được danh tính người đàn ông đâm nữ tài xế taxi tại Hà Nội.

Theo đó, danh tính người phụ nữ được xác định là Phạm Thị O. (SN 1980, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) còn đối tượng nghi gây ra vụ việc là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và hai người này có quen biết với nhau.

Như tin đã đưa, khoảng 21h ngày 14/5, tại khu vực đường Tam Trinh, gần chợ Đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người dân phát hiện gần số nhà 413 Tam Trinh có tiếng hô hoán của nữ giới trong chiếc taxi BKS 30E-382.XX đỗ ven đường.

Khi tới kiểm tra, người dân phát hiện người này gục trên ghế lái với nhiều vết đâm trên người và một nam giới bỏ chạy ra phía bờ sông với vết thương trên ngực và sau đó ngã gục xuống nước cách chiếc xe khoảng 20m.

Ngay sau đó, người dân và lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã đưa hai người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến hơn 22h cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường.

Hiện công an quận Hoàng Mai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.