Xác định danh tính thi thể nam giới mất đầu, nghi bị lợn rừng rỉa

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế mất đầu
Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế mất đầu
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông mất đầu, không mặc áo trên đồi ở Thanh Hóa đã tìm thấy phần đầu của nạn nhân cách phần thân khoảng 7m, cùng nhận định ban đầu về nguyên nhân tử vong.

Sáng nay (10/11), trung tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết bước đầu cơ quan chức năng đã xác định danh tính cũng như nguyên nhân ban đầu về cái chết của người đàn ông được phát hiện trên đồi thuộc thôn Minh Thái (xã Minh Sơn) trong tình trạng mất đầu và không mặc áo.

Theo trung tá Sơn, danh tính nạn nhân được xác định là ông Triệu Văn Ng. (SN 1961), ngụ thôn Hạ Sơn, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc. "Có nhiều khả năng nạn nhân đi săn bắt, sau đó ngã dẫn tới tử vong. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân lại gần nhà 1 hộ dân nuôi lợn rừng, nên có khả năng khi nạn nhân sau khi tử vong đã bị lợn rừng xâm hại phần đầu. Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện đầu nạn nhân cách phần thân khoảng 7 m" - ông Sơn thông tin.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 16h30 chiều 9/11, tại một khu đồi núi thuộc thôn Minh Thái, xã Minh Sơn, người dân địa phương đi làm nương rẫy tá hỏa khi phát hiện thi thể của 1 người đàn ông đang trong quá trình phân hủy mạnh, bị mất phần đầu.

Sự việc sau đó đã được người dân nhanh chóng báo tới cơ quan công an. Tại hiện trường, người đàn ông bị mất phần đầu, mặc quần bò đen, mình trần đang trong quá trình phân hủy. Quanh khu vực này có nhiều cây cối rậm rạp, núi có nhiều tảng đá lớn.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được Công an huyện Ngọc Lặc phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.