Xác minh vụ nữ sinh lớp 4 tố bị sàm sỡ tại sân trường

TPO - Sau khi sự việc 1 người đàn ông có hành động “lạ” đối với nữ sinh lớp 4, gia đình bé gái đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng ở địa phương.

Chiều 14/4, trao đổi với PV, chị Võ Thị.M.D. (SN 1985, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gia đình chị đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an về việc con gái 10 tuổi của chị bị một người đàn ông ngoài 50 tuổi sàm sỡ.

Theo chị D, vào trưa ngày 6.4, con gái của chị là bé P.T.M.H. (SN 2009, học sinh lớp 4 của một trường tiểu học ở xã Mỹ Thạnh Trung) khi về đến nhà vẻ mặt vẫn chưa hốt hoảng, khi được hỏi thì cháu kể lại, trước khoảng hơn 6h sáng cùng ngày, H. bất ngờ bị một người đàn ông tiến đến gần rồi ôm, hôn vào mặt và có hành động “lạ” được cho là sàm sỡ với cháu bé.

Cũng theo lời chị D., sự việc khiến bé H. hoảng sợ nên cố thoát ra rồi chạy vào lớp. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tiếp tục bám theo bé và có hành động “lạ” tương tự.

Quá bức xúc khi nghe con gái thuật lại vụ việc trên nên chị D. cùng đã đến nhà trường, nơi con gái học để trình báo lại sự việc nêu trên, đồng thời nhờ nhà trường mời người đàn ông được cho là sàm sở con gái chị đến để cùng xem lại việc trích xuất camera an ninh của nhà trường.

Xác minh vụ nữ sinh lớp 4 tố bị sàm sỡ tại sân trường ảnh 1 Nữ sinh H hiện vẫn chưa hết hoảng sợ nên chưa trở lại trường học. 

Qua đó, sau khi được xem lại camera ông N.H.L. (ngụ cùng xã Mỹ Thạnh Trung; cũng là phụ huynh của một học sinh lớp 4 của trường này) đã bất ngờ quỳ xin lỗi, mong gia đình tha thứ bỏ qua nhưng chị D. không đồng ý.

Vụ việc sau đó cũng được nhà trường cùng chính quyền địa phương tiến hành tổ chức hòa giải nhưng bất thành. “Tôi mong muốn ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của ông L. và xử lý nghiêm để tránh sự việc tương tự xảy ra” chị D nhấn mạnh.

Hiện gia đình đã xin cho cháu H. nghỉ học ở nhà để ổn định tin thần.

Trong khi đó tiếp xúc với PV, ông L. giải thích, vào thời điểm trên, ông cũng đưa con trai đến trường nên có mặt. Sau đó, ông lấy bánh mì được trường mua sẵn để phát cho các em ăn sáng trước khi thi. Trong lúc phát bánh, ông thấy cháu H. dễ thương nên hôn và vòng tay ôm bé H..

“Sau đó, tôi thấy mình lớn mà hôn cháu vậy là sai nên mới đi lại gần bé với ý định nắm tay bé xin lỗi nhưng bé bỏ đi lại với các bạn học. Sự việc chỉ có vậy nhưng tôi cũng đã quỳ xin lỗi mẹ của bé”, ông L. hoang mang nói.

Thầy Trần Văn Vô (giáo viên chủ nhiệm của cháu H) xác nhận, tại trường có xảy ra vụ việc trên, do hôm đó là thứ 7 nên các lớp được nghỉ, chỉ có các em học sinh có năng khiếu các môn thể thao phong trào đến trường, em M.H học môn điền kinh, còn người bị tố sàm sỡ nữ sinh này cũng là phụ huynh của một học sinh cùng lớp, vụ việc cũng đã được nhà trường mời cả 2 bên để hòa giải sau đó nhưng không thành

Cùng ngày, đại diện Công an xã Mỹ Thạnh Trung xác nhận, hiện cơ quan công an đã tiếp nhận trình báo của gia đình chị D và đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện công an tỉnh chưa nắm được báo cáo từ Công an huyện Tam Bình nên sẽ rà soát lại vụ việc để có hướng xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).