Xách valy ma túy đi tàu từ Sài Gòn ra Hà Nội

TP - Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Phạm Công Giang (SN 1959, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng 4/1, tại sảnh cửa 1B ga Hà Nội, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an bắt quả tang Giang kéo valy bên trong có 15 gói hình chữ nhật chứa chất nghi ma túy tổng hợp. Kiểm tra và giám định, cảnh sát xác định, toàn bộ 15 gói này là ma túy tổng hợp loại: MDMA, Phethaphetamine và Ketamine có tổng khối lượng là 10.273,4g.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai, ngày 19/12/2017 vào TPHCM gặp bạn bè để bàn chuyện làm ăn. Tối 2/1/2018, Giang ra cửa ga tàu về Hà Nội và mang theo chiếc cặp màu đen. Rạng sáng 4/1, khi tới ga Hà Nội, Giang được một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi cùng chuyến tàu nhờ xách hộ chiếc valy kéo ra sảnh ga Hà Nội.

Khi bị bắt giữ, Giang không thấy người phụ nữ nhờ kéo valy đâu. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT công bố clip, hình ảnh xác định thời điểm Giang lên tàu tại ga Sài Gòn, Giang mang một chiếc cặp số màu đen, chiếc valy và không đi cùng ai.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.