Xe máy lao vào dải phân cách ở Thái Nguyên, 4 sinh viên tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Bốn sinh viên thuôc một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tử vong sau khi chiếc xe máy chở họ đâm vào dải phân cách. Một nạn nhân khác nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não.

Vào khoảng 00h5 ngày 25/8 tại đường Thống Nhất, thuộc địa phận tổ 1A, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Thời điểm trên, anh S.V.T (SN 2001, trú tại xóm Là Mừ, xã Trương Lương, huyện Hoà An, Cao Bằng) điều khiển xe máy Yamaha Exciter mang BKS 17B7-147.XX, chở 4 người bạn, lưu thông trên đường Thống Nhất theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên. '

Khi địa phận tổ 1A, phường Tân Lập, chiếc xe tự đâm vào dải phân cách giữa đường.  Vụ tai nạn khiến anh S.V.T và 3 người bạn đi cùng xe là chị T.T.N (SN 2004, trú tại xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên); L.V.P (SN 2002, trú tại xóm Khai Triển, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng); T.C.V (SN 2001, trú tại xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn), tử vong.

Nạn nhân L.T.T (SN 2002, trú tại thôn Bắc Lang, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên. 

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Lập, cả 5 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.