Xin gặp vợ không thành, chồng đâm công an trọng thương

Thắng tại cơ quan công an.
Thắng tại cơ quan công an.
Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Phan Quốc Thắng (SN: 1972, ngụ TP.Tây Ninh) về hành vi đâm công an trọng thương.

Ngày 2/1, Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Phan Quốc Thắng (SN: 1972, ngụ TP.Tây Ninh) về hành vi đâm công an trọng thương.

Lãnh đạo Công an TP.Tây Ninh cho hay, trong đợt ra quân triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi đề, công an phường 1, TP.Tây Ninh đã mời Trần Thị Riêng (SN: 1974, vợ Thắng) có hành vi ghi số đề về làm việc. Trong khi Riêng đang làm việc với công an thì Thắng đến xin gặp vợ nhưng không thành. Lúc này, Thắng rút dao đâm Thượng úy Trần Thái Trọng trọng thương.

Thắng bị Công an khống chế, bắt giữ, đồng thời đưa Thượng úy công an đến BV để điều trị.

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.