Xóa tụ điểm sử dụng ma túy trong quán Internet

Đối tượng Minh (bìa phải) tại cơ quan công an .Ảnh: M.Anh
Đối tượng Minh (bìa phải) tại cơ quan công an .Ảnh: M.Anh
TPO - Không chỉ đến quán để chơi game, trên mười thanh niên nam giới tuổi từ 18 đến gần 30 tụ tập góp tiền mua ma túy và sử dụng ngay tại phòng máy.

Sáng 5/5, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành tạm giữ 11 đối tượng thanh niên sinh sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để làm rõ hành vi buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán Internet trên đường Nhị Thanh thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Lê Quốc Minh (SN 1978), trú tại Phố Muối, phường Tam Thanh là người bán ma túy cho các đối tượng trên.  Khám nhà Minh, cơ quan công an thu giữ nhiều viên ma túy tổng hợp (ma túy đá).

Nhóm thanh niên địa phương thường rỉ tai, góp tiền và cùng đến quán Internet không chỉ để chơi game và cùng nhau sử dụng ma túy tại các phòng máy.

Cơ quan công an phát hiện trong một số phòng máy có những vỏ chai nhựa gắn ống hút dùng cho việc sử dụng ma túy.

Xóa tụ điểm sử dụng ma túy trong quán Internet ảnh 1

Các đối tượng góp tiền mua ma túy sử dụng ngay tại quán Internet. Ảnh: M.Anh

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.