Xử phạt nhiều tài xế ô tô che biển số trên cao tốc

Chiếc Toyota màu đen dán băng dính đen sửa biển số chạy trên cao tốc.
Chiếc Toyota màu đen dán băng dính đen sửa biển số chạy trên cao tốc.
TPO - Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản xử phạt 14 trường hợp tài xế ô tô che biển số chạy trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Thông tin trên được thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết hôm 29/12.

Theo thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, quá trình xử lý người điều khiển phương tiện che biển số xe ô tô lưu thông trên cao tốc rất khó khăn. “Tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra khi phát hiện phương tiện vi phạm phải bám theo sau đó ghi lại hình ảnh vi phạm để làm căn cứ xử phạt” – thượng tá Thắng nói.

 Cũng theo thượng tá Thắng, khi bị dừng xe kiểm tra các trường hợp này đều chấp hành theo quy định và nộp phạt.

 “Ô tô che biển số khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đồng đến một triệu đồng như hiện nay là quá nhẹ. Do đó, CSGT có kiến nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi này lên gấp nhiều lần để có đủ sức răn đe” – ông Thắng cho hay.

Xử phạt nhiều tài xế ô tô che biển số trên cao tốc ảnh 1

Một chiếc Mazda trắng cũng sửa biển số bị camera ghi lại.

Từ khi hệ thống camera giám sát trên cao tốc đưa vào hoạt động, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài xế ô tô dùng băng dính đen dán che biển số, sửa chữ số hoặc dùng biển giả để di chuyển trên cao tốc. Nhiều chiếc ô tô giá trị cao như Mercedes, Toyota, Ford, Mazda... dùng băng dính đen dán, sửa biển số để tránh bị camera ghi lại. Khi đến khu vực trạm thu phí nơi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, lái xe dừng lại bóc băng dính hoặc rẽ ra khỏi cao tốc qua các nút giao.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.