Xử phúc thẩm vụ án ở Ðồng Tâm

0:00 / 0:00
0:00
Xử phúc thẩm vụ án ở Ðồng Tâm
TP - Sáng nay (8/3), TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm 6 bị cáo trong vụ án “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày, chủ tọa là thẩm phán Ngô Tự Học. Có 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và 2 luật sư khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phía bị hại là gia đình 3 cảnh sát hi sinh ở Đồng Tâm.

Trong số những người kháng cáo án sơ thẩm, 5 bị cáo Lê Đình Công (SN 1964), Lê Đình Chức (SN 1980), Lê Đình Doanh (SN 1988), Bùi Viết Hiểu (SN 1943), Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980) cùng cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên nặng, xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, Lê Đình Công, Lê Đình Chức đã bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình; Lê Đình Doanh bị tuyên tù chung thân; Bùi Viết Hiểu bị tuyên 16 năm tù; Nguyễn Quốc Tiến bị tuyên 13 năm tù đều về tội “Giết người”.

Riêng bị cáo Bùi Thị Nối (SN 1958) kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án. Bị cáo Nối bị tuyên án sơ thẩm 6 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.