Xuất hiện thêm người mang hồ sơ cây 'kỳ quái' trình kiểm lâm

Các cây "kỳ quái" tập kết ven đường tránh Huế đang chờ hồ sơ chứng minh hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản hợp pháp
Các cây "kỳ quái" tập kết ven đường tránh Huế đang chờ hồ sơ chứng minh hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản hợp pháp
TPO - Sau khi có người mang 2 bộ hồ sơ về cây “kỳ quái” hiện bị tạm giữ tại TT-Huế đến trình cho kiểm lâm nhưng bị từ chối vì không hợp lệ vào trưa 3/4, đến sáng 4/4, lại xuất hiện một người tên Chương mang 2 bộ hồ sơ khác liên quan cây cổ thụ đến làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế.  

Theo nguồn tin của PV, vào sáng 4/4, có một người đàn ông tên Chương (chưa rõ quê quán) đến làm việc tại Phòng Thanh tra & Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế). Người này đã xuất trình 2 bộ hồ sơ liên quan đến 2 cây “kỳ quái” hiện bị tạm giữ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế.

Để xác thực đây là có phải là hồ sơ gốc của 2 cây “kỳ quái” nêu trên hay không, người đàn ông tên Chương là ai, cũng như hướng xử lý hồ sơ này như thế nào, PV tìm cách gọi điện liên lạc cho cán bộ Phòng Thanh tra & Pháp chế thuộc Chi cục Kiểm lâm TT-Huế nhưng không có kết quả.

Xuất hiện thêm người mang hồ sơ cây 'kỳ quái' trình kiểm lâm ảnh 1

Số cây "kỳ quái" tiếp tục bị tạm giữ. Lãnh đạo Kiểm lâm TT-Huế cho biết, trong trường hợp không có chủ hàng xuất hiện, cũng như giấy tờ liên quan 3 cây cổ thụ không đúng, cơ quan chức năng sẽ xử lý số cây này theo quy định

Được biết, ngoài 2 bộ hồ sơ kể trên, người tên Chương đến làm việc với cơ quan kiểm lâm tại TT-Huế cho biết, sẽ bổ sung thêm bộ hồ sơ thứ 3 liên quan đến cây “kỳ quái” hiện tạm giữ ven đường tránh Huế. Nguồn tin này còn cho hay, theo hồ sơ liên quan, các cây “kỳ quái” kể trên được vận chuyển về Hà Nội.

Như tin đã đưa, vào sáng 3/4, từng xuất hiện một người đàn ông nhận đại diện cho chủ cây đến Chi cục Kiểm lâm TT-Huế xin làm việc, xuất trình 2 bộ hồ sơ để giải trình về vận chuyển cây xanh. Tuy nhiên, do các hồ sơ nêu trên đều là bản photocopy không hợp lệ, nên Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã từ chối tiếp nhận, đồng thời, hướng dẫn người này cung cấp hồ sơ gốc trong thời gian sớm nhất, để có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TT-Huế cho biết: trong trường hợp không có chủ hàng xuất hiện, cũng như giấy tờ liên quan 3 cây cổ thụ không đúng, cơ quan chức năng sẽ xử lý số cây này theo quy định.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".