Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ

Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ
Bên cạnh những bạn sống ở Hà Nội, nhiều sinh viên tỉnh lẻ ngại cảnh chen chúc tàu xe nên đã ở lại Thủ đô dịp nghỉ lễ này. Năng động, thích khám phá điều mới mẻ nên các bạn cũng vạch ra địa điểm phượt gần Hà Nội rất thú vị.
Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ ảnh 1

Phượt đêm Hà Nội và Làng cổ Đường Lâm

Đường phố Hà Nội trong đêm 30/4 và 1/5 rất đẹp với những ánh đèn được trang trí lung linh. Không ít sinh viên học đến năm thứ hai, ba đại học vẫn chưa khám phá hết các địa điểm và nét đẹp, quyến rũ của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bởi vậy, trong dịp nghỉ lễ dài ngày này, nhiều nhóm trẻ Hà Nội đã vạch sẵn hành trình điểm đến thú vị của Hà Nội với phương tiện xe đạp. Vác trên mình chiếc đàn ghi – ta, ngẫu khúc trẻ đã nghêu ngao vang lên trong đêm tối ở những nền gạch Nhà Hát lớn, ghế đá Bờ Hồ cho đến ao sen Tây Hồ.

Các điểm đến tiếp theo của hành trình phượt đêm Hà Nội chợ hoa Quảng Bá, Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử. Các bạn trẻ có thể khám phá từ vẻ đẹp này đến vẻ đẹp khác của Hà Nội.

Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ ảnh 2

Tận hưởng, khám phá một đêm ở Hà Nội, một nhóm bạn trẻ Nguyễn Xuân Thanh (trường ĐH Mỏ) đã tiến thẳng lên Làng cổ Đường Lâm để trải nghiệm không khí, nhịp điệu và cuộc sống ở một làng quê thuần Việt còn giữ được những nét dân dã, nông thôn.

Thanh chia sẻ: “Ở Hà Nội đã lâu nhưng mình chưa hề khám phá hết được những vẻ đẹp của Hà Nội. Trời đêm rất đêm, bớt ồn ào hơn nên nhóm Thanh dạo quanh bằng xe đạp khá thoải mái và vui vẻ.

Sau đó nhóm còn hát những ca khúc về Hà Nội nên những cảm xúc đến vừa tự nhiên, vừa thật tuyệt vời. Lên làng cổ Đường Lâm, Thanh tìm thấy được những nét thân thuộc, gần gũi với mình đồng thời cũng biết thêm được nhiều tập tục thú vị, đặc sản rất ngon nơi đây”.

Khám phá điểm mới: Đồng Đò và Hàm Lợn (Sóc Sơn)

Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ ảnh 3

Nơi này là một địa điểm hoàn toàn mới mẻ với giới trẻ trong thời gian gần đây. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, đây là một nơi lý tưởng để các bạn sinh viên có thể cắm trại qua đêm và thỏa sức vẫy vùng với thiên nhiên.

Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ ảnh 4
Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ ảnh 5

Trên núi có đồi thông xanh ngút, râm mát tạo nên một cảnh quan thơ mộng, trong lành. Nhóm của Nguyễn Thùy Trang (HV Báo chí và Tuyên truyền) đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở nơi đây. Kỳ nghỉ lễ này, Trang ở lại Hà Nội và rủ bạn bè thân thiết của mình đến đây cắm trại hai ngày.

Trang cho biết: “Quê ở tận Đà Nẵng nên nghỉ có 5 ngày, mình không muốn về vì tốn kém lại mệt mỏi. Vừa biết thêm điểm mới này nên Trang rủ mọi người lên chơi cho vui. Ở đây còn hoang dã, chưa nhiều người biết đến nên cảnh quan trong lành, sạch sẽ.

Mình thích nhất là khi tỉnh dậy buổi sáng mai, nhảy xuống bờ sông chơi đùa thật thích thú. Sau đó mọi người cùng nhau leo núi, khám phá và chụp ảnh ở đồi thông lãng mạn như xứ sở Đà Lạt. Hay những bãi đất rộng mọc những khóm tre vừa dân dã, vừa lung linh như trong phim cổ trang”.

“Phượt” Tam Đảo

Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ ảnh 6

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) không phải là địa chỉ xa lạ với giới trẻ nhưng trong năm nay, các bạn rất ưa chuộng chọn làm nơi trải qua những ngày nghỉ lễ. Nơi đây có nhiều sương mù, có thác Bạc đổ nước trắng xóa. Hay cả những sân golf ngút ngàn cỏ xanh mướt.

Nhà thờ trên Tam Đảo cũng rất đẹp với nhiều cảnh quan khác nhau. Nếu như ở lại hai ngày một đêm trên Tam Đảo và tổ chức leo núi cũng là một ý tưởng hay đối với các bạn sinh viên có túi tiền hạn chế.

Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ ảnh 7

Mai Anh (ĐH Kinh tế Quốc dân) đã lên kế hoạch cho chuyến đi bằng xe máy của mình trên Tam Đảo cùng những người bạn đồng hương. Mai Anh chia sẻ: “Mang ít lương thực lên núi đóng trại rồi cùng nhau ăn thật là vui. Đặc biệt là buổi tối, cùng nhau kiếm ít củi khô đốt lửa, trò chuyện, hát vang thật là không gì thích bằng.

Cảnh vật ở Tam Đảo rất đẹp, nhất là đứng từ trên nhà thờ nhìn xuống có thể thấy bốn bên núi điệp trùng trùng. Bức tường rêu ở nhà thờ chụp ảnh thì vừa độc đáo, vừa thu hút nên ai cũng thích mê chuyến đi”.

Quần thể du lịch thuộc Ba Vì

Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ ảnh 8
Điểm vui phượt của giới trẻ Hà thành dịp nghỉ lễ ảnh 9

Đây là điểm một trong những điểm thu hút giới trẻ du ngoạn, cách trung tâm Hà Nội 60km. Thác Đa Đây là nơi phong cảnh hữu tình, núi rừng trùng điệp, có dòng Suối Tiên thơ mộng, nước suối trong mát với nhiều dàn thác đẹp đổ xuống tạo nên những âm thanh kì diệu.

Ở đây còn rất mộc mạc, bình dị với đêm trăng sáng, buổi bình minh có tiếng gà rừng, …nên lý tưởng cho những bạn trẻ muốn chiêm nghiệm sự đa dạng của cuộc sống. Nguyễn Quỳnh Nga (trường ĐH Đại Nam) cho biết: “Chúng mình tổ chức luôn một tua đi hết cả ba địa điểm của quần thể du lịch.

Gần Hà Nội nên mình có thể đi xe máy hoặc xe buýt. Được khám phá nét đẹp nơi đây, Nga thấy thật thích thú. Hơn nữa, mình còn tạm quên được những bộn bề của cuộc sống. Đặc biệt là khi hòa mình vào không khí lễ hội ở Thác Đa, Nga được cùng những thanh niên nơi đây vui múa xòe, nhảy sạp và còn có chút say trong men rượu cần của những đêm lửa trại bập bùng.

Những món nướng như gà rừng, ngô, sắn, khoai vừa đậm chất hoang dã, vừa ấm đượm tình quê còn đọng lại trong mình rất lâu”.

Theo Hoàng Dung
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.