Google News

2 ca ngộ độc pate Minh Chay phải dùng ‘thuốc mồ côi’ 8.000 USD/ lọ hiện ra sao?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tin từ Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai - nơi đang điều trị cho cặp vợ chồng bị ngộ độc pate Minh Chay cho biết, bệnh nhân nữ hiện đang có tiến triển tốt, đã tự ngồi dậy, mở mắt, nhưng vẫn liệt cả tay chân, phải thở máy. Người chồng vẫn đang thở máy và tiếp tục theo dõi.
Theo TS - BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, thông tin mới nhất về sức khỏe của cặp vợ chồng (chồng 70 tuổi, vợ 68 tuổi) quê Hà Nội đang được điều trị tại đây sau khi dùng 2 lọ thuốc hiếm mua về từ Thái Lan, đã có những tiến triển ban đầu.

Hiện bệnh nhân nữ hiện đang có tiến triển tốt, bệnh nhân đã tự ngồi dậy, mở mắt, há miệng bình thường. Bệnh nhân hiện vẫn liệt cả tay chân, phải thở máy nhưng đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang tiếp tục được theo dõi. Với bệnh nhân nam vẫn đang thở máy và tiếp tục theo dõi.

Trước đó, sản phẩm pate Minh Chay do vợ chồng bệnh nhân mua hàng online. Từ đầu tháng 7, vợ chồng ông đã ăn hết một lọ pate Minh Chay nhưng chưa có biểu hiện lạ. Đến gần hết hộp thứ hai, họ bắt đầu đau họng, sụp mi, khó nuốt, yếu tay chân và khó thở.

Ngày 18/8, hai ông bà nhập viện với biểu hiện liệt lan tỏa: liệt từ vùng đầu mặt cổ, liệt lan xuống tới tay chân, liệt cả 2 bên. Đây là những biểu hiện liệt phổ biến, đặc trưng của ngộ độc do vi khuẩn C. Botulinum gây ra.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, sau khi nhập viện và được điều trị người chồng trong tình trạng nặng, dù đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân liệt hoàn toàn, không thể thở được và phải phụ thuộc vào máy thở. Người vợ cũng bị liệt cơ, không tự ngồi dậy được, không tự ăn và luôn có nguy cơ bị sặc, viêm phổi.

Liên quan đến việc điều trị, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên chia sẻ: “Thuốc điều trị ngộ độc Botulinum được xem là “thuốc mồ côi”, do bệnh không xuất hiện nhiều, số lượng thất thường nên các doanh nghiệp không sản xuất một cách phổ biến.

Tại Việt Nam, hiện không có loại thuốc điều trị này. Do đó, ngay sau khi xuất hiện 2 ca bệnh nặng, Bệnh viện Bạch Mai phải liên hệ với các cơ quan y tế để có thuốc giải độc. Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai đã làm việc với Bộ Y tế, các trung tâm chống độc tại Thái Lan, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Thái Lan, Việt Nam.
Cũng theo thông tin từ Trung tâm Chống độc, đến nay đã có hơn chục bệnh nhân ăn sản phẩm của Pate Minh Chay tới khám. Trong đó, ngoài hai bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Trung tâm, các bệnh nhân khác có triệu chứng nhẹ hơn, chức năng sống vẫn bình thường và vận động bình thường. Các bệnh nhân này hiện đang được tiếp tục theo dõi, không có nguy cơ tiến triển nặng hơn.

2 ca ngộ độc pate Minh Chay phải dùng ‘thuốc mồ côi’ 8.000 USD/ lọ hiện ra sao? ảnh 1

Sức khỏe 2 bệnh nhân ngộ độc pate chay phải dùng thuốc mồ côi 8000 USD/lọ

Tin từ Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai - nơi đang điều trị cho cặp vợ chồng bị ngộ độc pate Minh Chay cho biết, bệnh nhân nữ hiện đang có tiến triển tốt, đã tự ngồi dậy, mở mắt, nhưng vẫn liệt cả tay chân, phải thở máy. Người chồng vẫn đang thở máy và tiếp tục theo dõi.

2 ca ngộ độc pate Minh Chay phải dùng ‘thuốc mồ côi’ 8.000 USD/ lọ hiện ra sao? ảnh 2

Thông tin mới nhất về 2 ca mắc COVID-19 phải dùng ECMO, tiên lượng 'cực kỳ nguy kịch'

Cả nước hiện còn 2 ca chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) là bệnh nhân 416 và bệnh nhân 793. Hiện ca 416 đã khỏi COVID-19 nhưng tiên lượng vẫn rất nguy kịch do phổi đã xơ hoá, đông đặc phổi lan tỏa 2 bên, phải lọc máu liên tục. BN 793 vẫn đang được điều trị nhưng nguy cơ tử vong cao.

2 ca ngộ độc pate Minh Chay phải dùng ‘thuốc mồ côi’ 8.000 USD/ lọ hiện ra sao? ảnh 3

Độc tố 'tử thần' trong pate Minh Chay: Bác sĩ chỉ dấu hiệu phải đến viện ngay lập tức

Biểu hiện của ngộ độc, sau khi ăn thường khoảng 12-36 giờ (có thể tới 1 tuần sau ăn), bệnh nhân liệt bắt đầu từ vùng đầu mặt cổ (khó nuốt, đau họng, khó nói, khàn giọng, mắt không mở được, lan xuống hai tay (yếu tay), sau đó tới hai chân (yếu chân), liệt các cơ hô hấp.

2 ca ngộ độc pate Minh Chay phải dùng ‘thuốc mồ côi’ 8.000 USD/ lọ hiện ra sao? ảnh 4

Lịch trình di chuyển của ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương

Tối 2/9, Bộ Y tế thông báo Hải Dương có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 (ông N.H.Th., 72 tuổi), mang số hiệu 1045 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương thông tin về lịch trình di chuyển của ca bệnh này.

2 ca ngộ độc pate Minh Chay phải dùng ‘thuốc mồ côi’ 8.000 USD/ lọ hiện ra sao? ảnh 5

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, Hải Dương có 1 ca lây trong cộng đồng

Tối 2/9, Bộ Y tế thông báo 2 ca mắc mới COVID-19 trong đó có 1 ca cộng đồng tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Khánh Hoà.

2 ca ngộ độc pate Minh Chay phải dùng ‘thuốc mồ côi’ 8.000 USD/ lọ hiện ra sao? ảnh 6

Kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của 98 người dân dự đám tang bệnh nhân 1040

Toàn bộ 98 mẫu xét nghiệm của người dân thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã dự đám tang của bệnh nhân 1040 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân 1040 là trường hợp hy hữu, sau khi tử vong, chuẩn bị mai táng mới có kết quả mắc COVID-19.

2 ca ngộ độc pate Minh Chay phải dùng ‘thuốc mồ côi’ 8.000 USD/ lọ hiện ra sao? ảnh 7

Bệnh nhân 793 đang nguy kịch, nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc

Các BS Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho hay, bệnh nhân 793 hiện đang nguy kịch, quá trình nuôi cấy vi khuẩn cho thấy bệnh nhân này nhiễm loại vi khuẩn đa kháng thuốc.