2.858 ca tử vong vì Covid -19, người mắc tại châu Âu liên tục tăng cao

2.858 ca tử vong vì Covid -19, người mắc tại châu Âu liên tục tăng cao
TPO - Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 15 giờ ngày 28/2, thế giới có 83.374 ca mắc Covid-19, với 2.858 người tử vong. 

Lục địa Trung Quốc có 2.788 người tử vong. Tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc có 70 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Tại một số nước, trong đó có nhiều nước châu Âu,số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng cao như: Hàn Quốc, Italy, Nhật, Kuwait, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ,…

Đáng chú ý, số ca mắc mới tại Hàn Quốc đã tăng thêm 427 người, từ 1.595 người lên 2.022 người; tại Italy tăng thêm 202 người, từ 453 người lên 655; tại Nhật Bản tăng thêm 35 người, từ 172 người lên 207 người.

TS. Kidong Park - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam cập nhật nhanh diễn biến dịch bệnh trên toàn cầu và cho biết, các ca bệnh đang tăng nhanh ngoài Trung Quốc trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã hiểu rõ hơn về COVID-19 so với 2 tháng trước đó, cả về đặc điểm dịch tễ học, hệ số lây truyền, đường lây truyền, các giải pháp ngăn ngừa, điều trị, các giải pháp ngăn ngừa lây nhiễm chéo trong bệnh viện, lây nhiễm đối với nhân viên y tế,…

Tại Việt Nam, tính đến ngày ngày 28/2 ghi nhận 16 trường hợp mắc, trong đó số trường hợp khỏi bệnh, ra viện: 16/16. Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 1.450; tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 105 (trong đó có 84 trường hợp mới trong ngày và 21 trường hợp đang theo dõi, cách ly từ trước). Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe: 6.282người. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 1.531 mẫu, trong đó có 16 mẫu dương tính, 1.515 mẫu âm tính.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.